Người mắc COVID-19 có nên kiêng quan hệ tình dục?

Hải Minh |

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, việc quan hệ khi đang nhiễm COVID-19 là không được khuyến khích.

Quan hệ tình dục là một phần của cuộc sống. Thông tin quan hệ tình dục trong khi đang điều trị COVID-19 luôn được nhiều người quan tâm.

Trong trường hợp 2 vợ chồng đang là F0, dù triệu chứng nhẹ thì cũng không nên quan hệ tình dục. Theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, việc quan hệ khi đang nhiễm COVID-19 là không được khuyến khích. Bởi khi cơ thể đang nhiễm COVID-19, hệ miễn dịch và sức khỏe đang suy yếu, việc quan hệ có thể làm tình trạng bệnh nặng lên. Vì vậy trong thời gian vợ chồng bạn đang là F0, không nên quan hệ tình dục.

Sốt là một trong những biểu hiện thường gặp khi mắc COVID-19. Tùy từng thể trạng, nhiệt độ khi sốt ở mỗi người có thể khác nhau. Những cơn sốt thường khiến cảm thấy đau nhức và mệt mỏi, vì vậy thực tế nhiều người không muốn và không đủ sức để quan hệ tình dục nếu nhiệt độ cơ thể tăng quá cao.

Với những người bị sốt, quan hệ tình dục được coi là một hoạt động gắng sức. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của việc tập thể dục gắng sức (áp dụng cho quan hệ tình dục) ở những người bị sốt và họ phát hiện ra rằng nó có thể nguy hiểm: Làm cho tình trạng ốm nặng hơn; Tăng nguy cơ mất nước; Tăng nhiệt độ lên mức nguy hiểm.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người mắc COVID-19 nên uống nước chanh?

Hải Minh |

Chanh có tác dụng tiêu đờm, nhầy, giảm ho là triệu chứng mà bệnh nhân mắc COVID-19 thường mắc phải.

Người mắc COVID-19 có nhất thiết phải kiêng tắm gội?

Hải Ngọc |

Nhiều F0 có chung một mối lo lắng, băn khoăn không biết có nên tắm gội khi đang mắc COVID-19.

Người mắc COVID-19 có được uống nước dừa không?

Hải Minh |

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 băn khoăn uống nước dừa có tốt cho sức khoẻ trong quá trình điều trị.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vì sao người mắc COVID-19 nên uống nước chanh?

Hải Minh |

Chanh có tác dụng tiêu đờm, nhầy, giảm ho là triệu chứng mà bệnh nhân mắc COVID-19 thường mắc phải.

Người mắc COVID-19 có nhất thiết phải kiêng tắm gội?

Hải Ngọc |

Nhiều F0 có chung một mối lo lắng, băn khoăn không biết có nên tắm gội khi đang mắc COVID-19.

Người mắc COVID-19 có được uống nước dừa không?

Hải Minh |

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 băn khoăn uống nước dừa có tốt cho sức khoẻ trong quá trình điều trị.