Người mắc chứng rối loạn tâm thần có thể nhanh già hơn

Phạm Công (T/H) |

Theo một nghiên cứu được công bố 3.3.2021 trên tạp chí y khoa JAMA Psychiatry, Mỹ, việc trải qua các rối loạn tâm thần có thể dẫn đến sức khỏe thể chất kém hơn và lão hóa nhanh hơn ở tuổi trưởng thành.

Theo đó, những người tham gia nghiên cứu trong độ tuổi từ 26 đến 45, có các triệu chứng rối loạn tâm thần dai dẳng hoặc điểm trắc nghiệm thần kinh và thần kinh tâm thần có độ nhạy cao - bị lão hóa nhanh hơn về mặt sinh học trong khoảng 5,3 tuổi so với những người tham gia có điểm số thấp.

Những rối loạn mà những người có nguy cơ cao gặp phải bao gồm chủ yếu là lo lắng, trầm cảm, lạm dụng chất kích thích và tâm thần phân liệt.

Những người này cũng gặp nhiều khó khăn hơn với thính giác, thị giác, khả năng giữ thăng bằng, chức năng vận động và nhận thức. Kết quả được đưa ra từ các nhà quan sát độc lập, họ đã xem ảnh của nhóm này mà không biết gì về họ, đã đánh giá họ trông già hơn.

Có một số lý do tiềm ẩn khiến rối loạn tâm thần có thể dẫn đến lão hóa nhanh hơn, cho dù những lý do đó là do thói quen không lành mạnh và các tác nhân gây căng thẳng liên quan đến rối loạn tâm thần, hay do bản thân các rối loạn tâm thần.

Ví dụ, những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần thường ít tập thể dục hơn hoặc có chế độ ăn uống tồi tệ hơn, có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn.

Các phát hiện đã gợi ý rằng với việc phòng ngừa tốt hơn, xác định sớm và điều trị cải thiện các vấn đề sức khỏe tâm thần, các chuyên gia y tế có thể giảm và trì hoãn quá trình lão hóa và các bệnh thể chất sau này. Lối sống lành mạnh sẽ là "chìa khóa" để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác và ngăn ngừa lão hóa nhanh hơn.

Phạm Công (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu đặc biệt phòng ngừa trẻ em rơi ngã ở nhà cao tầng

Sỹ Công |

Sau vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 đang xôn xao dư luận, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo kiểm tra các chung cư, nhà cao tầng bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng ngừa tai nạn, thương tích do rơi ngã.

Gia Lai: Người đập phá hàng chục ngôi mộ có dấu hiệu tâm thần

T.TUẤN |

Ngày 7.1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.

Cô giáo có dấu hiệu tâm thần, chém đồng nghiệp bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu trong khi chém đồng nghiệp, cô giáo tiểu học mất khả năng nhận thức, có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu đặc biệt phòng ngừa trẻ em rơi ngã ở nhà cao tầng

Sỹ Công |

Sau vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 đang xôn xao dư luận, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo kiểm tra các chung cư, nhà cao tầng bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng ngừa tai nạn, thương tích do rơi ngã.

Gia Lai: Người đập phá hàng chục ngôi mộ có dấu hiệu tâm thần

T.TUẤN |

Ngày 7.1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.

Cô giáo có dấu hiệu tâm thần, chém đồng nghiệp bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu trong khi chém đồng nghiệp, cô giáo tiểu học mất khả năng nhận thức, có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự.