Người đàn ông phải nhập viện vì dùng cọng cỏ “câu” sỏi niệu

Minh Phạm |

Thấy đau buốt, bệnh nhân đã dùng cọng cỏ để “câu” viên sỏi đang mắc trong đường tiểu. Khi đã lấy được viên sỏi thì không may, cọng cỏ bị kẹt lại khiến bệnh nhân tiểu ra máu và phải nhập viện.

Bác sĩ Nguyễn Phúc Nhật Đông, Khoa Ngoại, Bệnh viện An Bình cho biết, mới đây một bệnh nhân nam 31 tuổi đến khám vì tiểu ra máu. Trước ngày nhập viện, bệnh nhân tiểu khó, cảm giác gắt buốt đường niệu và thấy có một vật thể rắn nghi sỏi niệu ở lỗ sáo nên bệnh nhân đã tự lấy cọng cỏ chọc vào để “lấy sỏi”. Bệnh nhân cho biết đã lấy được 1 phần sỏi nhưng cọng cỏ bị đẩy vào sâu bên trong niệu đạo nên không thể lấy ra được nữa. Sau đó bệnh nhân tiểu máu vài lần và đến khám tại bệnh viện An Bình.

Qua khám và siêu âm bụng chậu tại bệnh viện An Bình, các bác sĩ không còn thấy sỏi trong bàng quang hay niệu đạo nhưng phát hiện 1 dị vật mỏng đi từ niệu đạo vào trong bàng quang dài 2 cm. Cùng ngày nhập viện để theo dõi, bệnh nhân đã đi tiểu ra cọng cỏ. Siêu âm kiểm tra lại sau đó không còn thấy dị vật nữa.

Các bác sĩ cho biết, bệnh viện thường xuyên phải tiếp nhận những trường hợp cấp cứu vì tổn thương hay có dị vật ở niệu đạo, bàng quang, bộ phận sinh dục, vùng chậu. Nguyên nhân khá thường gặp là do thủ dâm, do tò mò khám phá cơ thể ở các trẻ nhỏ… Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân trên không phải thường gặp. Bởi đường niệu đạo của nam khá phức tạp, dài khoảng 16-18 cm . Do vậy, việc có một vật thể lạ, ngắn được đưa vào đến bàng quang ở nam giới là rất hiếm.

 

 

 

 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc nấm - nỗi kinh hoàng trong mùa xuân

Thùy Linh |

Thống kê mỗi năm, Trung tâm Chống độc- Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị hàng trăm ca ngộ độc nấm, con số tử vong cũng khoảng vài chục người. Các bác sỹ phải vô cùng vất vả để điều trị ngộ độc nấm, chủ yếu bằng các biện pháp hồi sức cấp cứu, giải độc với chi phí tốn kém nhưng tỉ lệ tử vong vẫn cao.

Lo ngại dịch bệnh thủy đậu bùng phát

THÙY LINH - KHƯƠNG QUỲNH |

Bệnh thủy đậu đang gia tăng nhanh tại cộng đồng dân cư và các cơ sở y tế, làm dấy lên nỗi lo ngại bùng phát dịch bệnh này. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, tình hình bệnh thủy đậu đang khá phức tạp. Đáng chú ý hơn, không chỉ có trẻ em mắc căn bệnh này nhưng gần đây xuất hiện không ít số ca bệnh là người lớn.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ngộ độc nấm - nỗi kinh hoàng trong mùa xuân

Thùy Linh |

Thống kê mỗi năm, Trung tâm Chống độc- Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị hàng trăm ca ngộ độc nấm, con số tử vong cũng khoảng vài chục người. Các bác sỹ phải vô cùng vất vả để điều trị ngộ độc nấm, chủ yếu bằng các biện pháp hồi sức cấp cứu, giải độc với chi phí tốn kém nhưng tỉ lệ tử vong vẫn cao.

Lo ngại dịch bệnh thủy đậu bùng phát

THÙY LINH - KHƯƠNG QUỲNH |

Bệnh thủy đậu đang gia tăng nhanh tại cộng đồng dân cư và các cơ sở y tế, làm dấy lên nỗi lo ngại bùng phát dịch bệnh này. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, tình hình bệnh thủy đậu đang khá phức tạp. Đáng chú ý hơn, không chỉ có trẻ em mắc căn bệnh này nhưng gần đây xuất hiện không ít số ca bệnh là người lớn.