Người dân "nhiệt liệt" ủng hộ mức phạt mới cho lái xe sau khi dùng rượu bia

Cường Ngô - Thùy Linh |

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, sau gần 2 ngày thực hiện quy định mới của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của người dân.

Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực từ 1.1.2020, do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30.12, quy định mức xử phạt cao hơn trước rất nhiều đối với các hành vi vi phạm giao thông.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về những điểm mới của luật này, ông Khuất Việt Hùng khẳng định, luật này không hề khắt khe, bởi những người uống rượu bia khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

"Chúng tôi đã thực hiện điều tra xã hội học rồi, uống một lon bia có nguy cơ gây tai nạn cao gấp 3 lần là không uống lon bia nào. Việc quy định như vậy là vì lợi ích, sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông, của nhân dân.

Chúng ta quy định thế này được nhân dân ủng hộ thì cứ thế mà làm, tỉ lệ đồng thuận rất cao. Tôi có thể khẳng định ít thấy quy định cấm mà lại được người dân ủng hộ nhiều như vậy”, ông Khuất Việt Hùng cho hay.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Hải Nguyễn
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Hải Nguyễn

Đánh giá về sự tác động của những quy định mới này, ông Khuất Việt Hùng nói: "Tác động của quy định mới là phát huy tính tích cực của quy định cũ, song mở rộng đối tượng áp dụng, nghiêm minh hơn so với trước đây. Những ai băn khoăn về quy định mới của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia là những người thiếu ý thức với chính bản thân, gia đình và xã hội”.

Theo ông Khuất Việt Hùng, có thể số người uống rượu bia chưa giảm nhiều nhưng ông cho rằng với quy định như vậy sẽ tạo sự thay đổi về tâm lý và nhận thức rõ ràng thì sẽ giảm người vi phạm uống rượu, bia rồi lái xe.

Ông Hùng khuyến nghị người đã uống rượu bia thì nên đi taxi, xe ôm về nhà. “Tôi duy trì việc này từ lâu rồi, tôi nghĩ mọi người cũng nên như vậy và phải như vậy. Tất cả mọi người chỉ cần nhớ và thực hiện một điều là đã uống rượu bia thì không lái xe, đó là thông điệp rất rõ”, ông Hùng nói.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.1.2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông.

Điểm đáng chú ý, Nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 - 6 tháng.

Cường Ngô - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Uống rượu bia không được lái xe, cổ phiếu ngành rượu bia có ảnh hưởng?

Phạm Dung |

Quy định uống rượu bia không được lái xe từ ngày 1.1.2020 đã phần nào tác động đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực rượu bia, khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp sụt giảm trong nhiều phiên gần đây.

Mức phạt lái xe uống rượu bia ở các nước trên thế giới

Song Minh - Hồng Hạnh |

Lái xe uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở và máu bị xử phạt nghiêm khắc ở nhiều nước trên thế giới.

Phải học 2 giờ về tác hại của rượu bia mới được cấp bằng lái xe

Minh Hạnh |

Theo quy định của thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Lê Đình Thọ Ký, từ ngày 1.1.2020, người học thi lấy bằng lái xe phải học thêm 2 giờ về nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Uống rượu bia không được lái xe, cổ phiếu ngành rượu bia có ảnh hưởng?

Phạm Dung |

Quy định uống rượu bia không được lái xe từ ngày 1.1.2020 đã phần nào tác động đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực rượu bia, khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp sụt giảm trong nhiều phiên gần đây.

Mức phạt lái xe uống rượu bia ở các nước trên thế giới

Song Minh - Hồng Hạnh |

Lái xe uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở và máu bị xử phạt nghiêm khắc ở nhiều nước trên thế giới.

Phải học 2 giờ về tác hại của rượu bia mới được cấp bằng lái xe

Minh Hạnh |

Theo quy định của thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Lê Đình Thọ Ký, từ ngày 1.1.2020, người học thi lấy bằng lái xe phải học thêm 2 giờ về nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.