Người dân đưa du khách nôn ói nhập viện vì sợ nhiễm virus corona

A. Nhàn |

Khi đang uống càphê thì bị nôn ói, một du khách người Đài Loan (Trung Quốc), được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) vì sợ mắc virus corona.

Ngày 26.1, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ, sinh năm 2004, người Đài Loan (Trung Quốc) lúc 13h ngày 26.1 (mùng 2 Tết Nguyên đán).

Người phụ nữ này đi du lịch sang Việt Nam đã 7 ngày, 5 ngày đi Phú Quốc và về TPHCM 2 ngày nay. Sáng 26.1, lúc đang uống càphê thì bị ói.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã gọi cấp cứu 115, nhân viên cấp cứu 115 đã đưa bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Tại bệnh viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho, không sổ mũi, không có biểu hiện hô hấp, các cơ quan khác không  có biểu gì hiện lạ.

Bệnh nhân cũng không tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân nào có triệu chứng hô hấp. Sau khi xét nghiệm X- Quang phổi, bệnh nhân được chấn đoán rối loạn tiêu hóa, được dặn dò theo dõi tiếp và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường.

Cũng theo TS.BS Vĩnh Châu, hôm qua Bệnh viện FV cũng chuyển qua một bệnh nhân là người Pháp, nghi ngờ bị nCoV nhưng kết quả xét nghiệm ra cúm A thông thường.

Thời gian gần đây, khi có 2 bệnh nhân người Vũ Hán (Trung Quốc) dương tính với virus nCoV đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt về diễn biến bệnh của hai bệnh nhân trên.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, tình hình sức khỏe cả hai bệnh nhân đang diễn tiến tốt, đang được tiếp tục theo dõi.

Hiện người con sinh hiệu đã ổn, hết sốt, ăn uống, đi lại, sinh hoạt bình thường. Người cha không sốt, sinh hiệu tương đối ổn định (mạch 85 lần/ phút; huyết áp 110/60mmHg), được hỗ trợ thở oxy qua canula mũi (spO2 95% phổi ran nổ phế trường trái). Hiện bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm lại PCR.

Như vậy, thông tin lan truyền trên mạng xã hội sáng 26.1 về việc 1 trong 2 ca nhiễm vi rút corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tử vong chỉ là tin đồn không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

A. Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Không có việc một ca nhiễm virus corona tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy

A.Nhàn |

Sức khỏe hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy hiện diễn tiến tốt. Thông tin 1 ca bệnh nhiễm virus corona tử vong tại bệnh viện là tin đồn không đúng sự thật.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không có việc một ca nhiễm virus corona tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy

A.Nhàn |

Sức khỏe hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy hiện diễn tiến tốt. Thông tin 1 ca bệnh nhiễm virus corona tử vong tại bệnh viện là tin đồn không đúng sự thật.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.