Người dân đốt bồ kết phòng ngừa dịch virus Corona có tác dụng không?

T/H |

Trước tình hình dịch virus Corona, nhiều người dân đang cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ bản thân và gia đình, thậm chí có người truyền nhau phương pháp đốt bồ kết và dùng các loại tinh dầu để xông hơi để có thể tiêu diệt virus.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế về diễn biến dịch virus Corona (nCoV), đến 7h00 ngày 12.2.2020, tổng số trường hợp mắc trên thế giới (trong đó chủ yếu ở Trung Quốc) là 45.000 ca, tổng số trường hợp tử vong: 1.112.

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, nhiều người dân đang cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ bản thân và gia đình, trong đó, có người truyền nhau phương pháp đốt bồ kết và dùng các loại tinh dầu để xông hơi có thể tiêu diệt virus Corona. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn trước thông tin này.

Liên quan đến vấn đề này, nhà khoa học, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Muốn diệt trừ virus Corona phải có vaccine đặc trị. Trong khi đó, bồ kết hay vỏ bưởi, dầu tràm hay sả... đều chỉ là độc vị. Theo y học cổ truyền, các nguyên liệu này dù có tính diệt khuẩn, thanh nhiệt, giải độc, làm sạch không khí nhưng không thể chống hay chữa được hoàn toàn virus Corona. Việc đốt bồ kết chỉ có tác dụng tạo ra hương thơm, khi hít thở thì cảm thấy dễ chịu.

Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn không nên tin tưởng và làm theo những điều được chia sẻ trên mạng xã hội mà chưa có cơ sở chắc chắn.

Ngoài ra, cách phòng chống tốt nhất cũng như Bộ Y tế đã khuyến cáo là tránh đến chỗ đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay không rửa sạch, tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh, làm sạch và khử trùng các vật và bề mặt thường xuyên chạm vào, ăn đồ nấu chín, uống nước đun sôi để nguội, giữ gìn sức khỏe, khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lây lan.

T/H
TIN LIÊN QUAN

Không còn ca nghi nhiễm virus Corona nào tại TPHCM

Anh Nhàn |

29 ca nghi nhiễm tại TPHCM đều cho kết quả âm tính với virus Corona.

Nóng nhất 24h: Người bị cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn bỏ trốn đi đâu?

Hà Văn |

Người bị cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn bỏ trốn đi đâu?; Hà Nội tiêu hủy gần 7.000 con gia cầm vì dịch cúm A/H5N6; Đình chỉ huấn luyện viên Park Hang-seo 4 trận, phạt 5.000 USD... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Mới nhất dịch virus Corona: Những đối tượng nào cần cách ly tại nhà?

Nhóm PV |

Với những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV như ho, sốt, khó thở... cần chú ý những yếu tố gì để tự cách ly tại nhà. Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch virus Corona hôm nay 11.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật nóng nhất về dịch bệnh virus Corona. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Không còn ca nghi nhiễm virus Corona nào tại TPHCM

Anh Nhàn |

29 ca nghi nhiễm tại TPHCM đều cho kết quả âm tính với virus Corona.

Nóng nhất 24h: Người bị cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn bỏ trốn đi đâu?

Hà Văn |

Người bị cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn bỏ trốn đi đâu?; Hà Nội tiêu hủy gần 7.000 con gia cầm vì dịch cúm A/H5N6; Đình chỉ huấn luyện viên Park Hang-seo 4 trận, phạt 5.000 USD... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Mới nhất dịch virus Corona: Những đối tượng nào cần cách ly tại nhà?

Nhóm PV |

Với những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV như ho, sốt, khó thở... cần chú ý những yếu tố gì để tự cách ly tại nhà. Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch virus Corona hôm nay 11.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật nóng nhất về dịch bệnh virus Corona.