Người cao tuổi hạn chế ra ngoài tránh dịch COVID-19

L.Hà |

Các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác.

Ngày 19.3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gửi công văn tới tất cả 63 tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi.

Theo đó, Ban chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành thống kê, lập danh sách, quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác.

Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác.

Khi người cao tuổi trong gia đình, người có bệnh lý nền có vấn đề về sức khỏe, phải liên hệ ngay với y tế xã phường, bác sĩ gia đình; trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh (hết thuốc, cần chỉnh liều…); luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài.

Các cơ sở y tế thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối thiểu 2 tháng).

Tại Việt Nam, tính đến ngày 19.3 ghi nhận 76 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 60 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Trong số 60 bệnh nhân đang điều trị có 2 bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền phải thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay 95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục. Những người có nguy cơ cao trong diễn biến bệnh nặng và tử vong chủ yếu là những người trên 60 tuổi và những người có bệnh sẵn như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính và ung thư.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế xác nhận 1 ca mắc COVID-19, đi qua nhiều quốc gia

L.Hà |

Trưa 18.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Bộ Y tế công bố ca thứ 49 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Chiều 14.3, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế: Hạn chế nói chuyện khi sử dụng thang máy

L.Hà (Theo Bộ Y tế) |

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy, cầu thang bộ tại các khu chung cư.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bộ Y tế xác nhận 1 ca mắc COVID-19, đi qua nhiều quốc gia

L.Hà |

Trưa 18.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Bộ Y tế công bố ca thứ 49 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Chiều 14.3, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế: Hạn chế nói chuyện khi sử dụng thang máy

L.Hà (Theo Bộ Y tế) |

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy, cầu thang bộ tại các khu chung cư.