Người bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 có nguy cơ nghiêm trọng hơn người thường

PHONG LINH (THEO BOLDSKY) |

Theo một nghiên cứu của Mỹ được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy những người bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 có nhiều khả năng phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc cần máy thở hơn người bình thường…

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, những bệnh nhân bị dị tật tim mắc bệnh COVID-19 sẽ có nguy cơ nghiêm trọng hơn các bệnh nhân khác, đặc biệt là người 50 tuổi trở lên hoặc nam giới.

Theo nghiên cứu, hơn 10 dị tật tim bẩm sinh nếu bị ảnh hưởng của COVID-19 sẽ có các mạch máu gần tim không thể phát triển trở lại bình thường như trước.

Tác giả chính của nghiên cứu, Karrie Downing từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cho biết: “Dữ liệu so sánh kết quả COVID-19 giữa các bệnh nhân có và không bị dị tật tim bẩm sinh còn hạn chế. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu về bệnh nhân COVID-19 nhập viện từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, được thu thập trong Bản phát hành đặc biệt COVID-19 của Cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe Premier. Cơ sở dữ liệu cho biết hơn 235.000 bệnh nhân, từ 1 đến 64 tuổi, nhập viện vì COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân được chia thành hai nhóm: Những người bị dị tật tim bẩm sinh và những người không. Sau đó, các nhà nghiên cứu xác định phần lớn bệnh nhân bị dị tật tim bẩm sinh yêu cầu nhập viện ICU (Intensive Care Unit: Đơn vị chăm sóc tích cực những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch), cần máy thở để giúp thở hoặc tử vong sớm.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy người bị tim bẩm sinh yêu cầu ICU và máy thở nguy cấp hơn người bình thường (Ảnh minh họa)
Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy người bị tim bẩm sinh yêu cầu ICU và máy thở nguy cấp hơn người bình thường. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng xem xét các tình trạng độ tuổi khác nhau của bệnh nhân. Thực tế, ngay cả khi được chia thành nhiều nhóm tuổi thì bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh tim mắc bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ vô cùng nghiêm trọng.

Khi đại dịch COVID-19 liên tục bùng phát, bà Downing khuyên những người bị dị tật tim nên được khuyến khích tiêm vaccine, thuốc tăng cường điều trị COVID-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung đối với người chưa nhiễm, chẳng hạn như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Bà nói thêm: “Những người bị dị tật tim cũng nên tham khảo ý kiến của nhóm chăm sóc sức khỏe về các bước bổ sung để kiểm soát rủi ro cá nhân liên quan đến COVID-19, do nguy cơ nhiễm trùng nặng và biến chứng nghiêm trọng tăng lên đáng kể”.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng không phải tất cả bệnh nhân bị dị tật tim nhập viện với COVID-19 đều có kết quả xấu. Chỉ những người mang nhiều dị tật tim tiềm ẩn mới đáng lo ngại do họ chưa được xét nghiệm chính xác và được phòng bệnh kĩ càng.

PHONG LINH (THEO BOLDSKY)
TIN LIÊN QUAN

11 thực phẩm giúp phục hồi sức khỏe sau bệnh tật

PHONG LINH (THEO BOLDSKY) |

Những tổn thương về mặt thể chất hoặc tình cảm đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu thực phẩm có tác dụng chữa lành ảnh hưởng đó. Dưới đây là 11 thực phẩm giúp bạn phục hồi sức khỏe...

Não bộ sẽ già thêm 2 tuổi nếu uống một lít bia mỗi đêm?

PHONG LINH (Theo Daily Mail) |

Nghiên cứu mới cho rằng uống 1 ly rượu vang hoặc một lít bia mỗi đêm ở độ tuổi trung niên có thể khiến não của bạn già đi 2 tuổi. Điều này trái với quan niệm trước đây về việc uống rượu ở mức độ thấp có thể mang lại lợi ích.

4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Bệnh tim mạch thường chủ yếu xảy ra ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. Nếu chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ dễ khiến mạch máu bị tắc nghẽn và gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm về tim mạch và mạch máu não. Dưới đây là 4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

11 thực phẩm giúp phục hồi sức khỏe sau bệnh tật

PHONG LINH (THEO BOLDSKY) |

Những tổn thương về mặt thể chất hoặc tình cảm đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu thực phẩm có tác dụng chữa lành ảnh hưởng đó. Dưới đây là 11 thực phẩm giúp bạn phục hồi sức khỏe...

Não bộ sẽ già thêm 2 tuổi nếu uống một lít bia mỗi đêm?

PHONG LINH (Theo Daily Mail) |

Nghiên cứu mới cho rằng uống 1 ly rượu vang hoặc một lít bia mỗi đêm ở độ tuổi trung niên có thể khiến não của bạn già đi 2 tuổi. Điều này trái với quan niệm trước đây về việc uống rượu ở mức độ thấp có thể mang lại lợi ích.

4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Bệnh tim mạch thường chủ yếu xảy ra ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. Nếu chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ dễ khiến mạch máu bị tắc nghẽn và gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm về tim mạch và mạch máu não. Dưới đây là 4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.