Người bệnh sốc phản vệ sau khi ăn thịt gà và ruốc biển

Minh An |

Bữa trưa có nhiều món nhưng vừa ăn thịt gà và con ruốc biển, bà Vũ Thị H (55 tuổi trú tại Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh) có biểu hiện đau bụng, phát ban toàn thân.

Ngày 24.9, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển  Uông Bí (Quảng Ninh), bệnh nhân Vũ Thị H đi ăn tại nhà người quen.

Trong bữa ăn có nhiều món nhưng bà H mới ăn thịt gà và con ruốc biển. Khoảng 15 phút sau khi ăn bà H thấy đau bụng, ngứa khắp người, ban đỏ toàn thân. Tình trạng của bà H ngày càng nghiêm trọng và ngất đi. Người thân đã đưa bà H nhập viện.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, nổi mẩn đỏ toàn thân, buồn nôn, khó thở, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ khó bắt.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị phản vệ độ III do thực phẩm. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ cho người bệnh: Tiêm Adrenalin, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch…

Theo bác sĩ Hoàng Thăng Vân - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: May mắn cho trường hợp bệnh nhân H được đến viện và được xử trí kịp thời. Nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi ăn uống cần rất thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, hoặc ăn những thực phẩm lạ, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng thức ăn. Nếu sau ăn nếu có cảm giác đau bụng, mẩn ngứa, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: 42 công nhân nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm

Kỳ Quan |

Ngày 19.9, LĐLĐ huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) có báo cáo gửi các cơ quan liên quan về vụ công nhân lao động nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Bodynits (xã Phú An, huyện Cai Lậy).

Sở Y tế Hải Phòng thông tin chính thức vụ 4 học sinh ngộ độc sữa

Mai Chi |

Cuối giờ chiều ngày 18.9, bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - đã kí báo cáo hỏa tốc số 359/BC-SYT về việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 4 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Vụ 4 cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa: Bác sĩ điều trị nói gì?

ANH THƯ |

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Tiền Giang: 42 công nhân nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm

Kỳ Quan |

Ngày 19.9, LĐLĐ huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) có báo cáo gửi các cơ quan liên quan về vụ công nhân lao động nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Bodynits (xã Phú An, huyện Cai Lậy).

Sở Y tế Hải Phòng thông tin chính thức vụ 4 học sinh ngộ độc sữa

Mai Chi |

Cuối giờ chiều ngày 18.9, bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - đã kí báo cáo hỏa tốc số 359/BC-SYT về việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 4 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Vụ 4 cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa: Bác sĩ điều trị nói gì?

ANH THƯ |

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.