Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Hiến tặng, ghép mô tạng không còn mới mẻ ở Việt Nam. Kỹ thuật lấy, ghép tạng ở Việt Nam cũng sánh được với các nước trên thế giới. Do thiếu hụt nguồn cho mô, tạng nên vẫn còn hàng ngàn người bệnh chờ được ghép tạng. Chưa bao giờ, "làn sóng" ủng hộ hiến tạng lại "dậy sóng" mạnh mẽ như 2 tuần trở lại đây.

 
 Hải An mãi là tấm gương sáng lan toả hành động hiến tạng.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chia sẻ: Câu chuyện hiến giác mạc của bé Hải An vô cùng xúc động. Ngay những ngày đầu năm, ở hai đầu đất nước - TP.HCM và Hà Nội, nhiều người đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến khi mình qua đời, giúp người khác có thêm cơ hội sống. Mỗi trường hợp đến Trung tâm tình nguyện hiến tạng khi qua đời có một hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một hành động hết sức thiêng liêng, đầy ý nghĩa “Cho đi là còn mãi”.

Năm 2013, Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được thành lập. Đến 2017, có 11.835 trường hợp đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não nhưng chỉ 2 tuần sau hành động hiến giác mạc của bé Hải An số người đăng đã tăng đột biến lên tới hơn 420 người. Tổng số đăng ký hiến tạng từ đầu năm 2018 đến nay đã lên hơn 600 người. Đây là con số đột biến.

Có nhiều lý do khiến số ca hiến tạng còn hạn chế. Trong đó, nhiều người nghĩ rằng, người bệnh không thể hiến tạng. Hiện một số nước trên thế giới vẫn sử dụng các bộ phận cơ thể từ những bệnh nhân ung thư để lại để cấy ghép cho những người bệnh có nhu cầu.

Những người bệnh như ung thư hay đã từng điều trị bệnh ung thư hoàn toàn có thể đăng ký hiến tạng hoặc mô sau khi chết/chết não. Đặc biệt, giác mạc là bộ phận mà người bệnh ung thư có thể hiến tặng sau khi qua đời. Tại Việt Nam, đã có một số người bệnh ung thư hiến tặng giác mạc khi qua đời, các giác mạc của họ để lại đều cho kết quả tốt trên người ghép.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc khẳng định: Bất kỳ ai từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không giới hạn giới tính, tín ngưỡng đều có quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến sau khi chết, chết não và hiến xác. Pháp luật không quy định bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ trong đơn đăng ký hiến tặng, tuy nhiên khuyến khích có sự đồng ý của gia đình vì trong trường hợp nếu đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não mà gia đình không biết sẽ khó khăn trong việc báo tin cho cơ sở y tế hoặc tránh sự phản đối của gia đình trong trường hợp hiến làm cho người muốn hiến không thực hiện được ý nguyện hiến tặng của mình.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.