Nghệ An: Cách ly 21 người từng tiếp xúc gần với “bệnh nhân 435”

TUẤN QUỲNH |

Trước khi cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, một tuần trước đó nữ “bệnh nhân 435” (29 tuổi) có về quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thăm quê nhà 2 ngày.

Tối 28.7, nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đà Nẵng, nhiều cán bộ y tế của Nghệ An đã có mặt tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu), để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm một số người liên quan và tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại gia đình mà người phụ nữ trên từng lưu trú.

Theo đó, tại báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đà Nẵng, nữ “bệnh nhân 435” (29 tuổi) đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

Được biết, người phụ nữ này là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 26.7, trong lúc làm việc, người phụ nữ có biểu hiện sốt và khám sàng lọc tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, được chuyển đến khu cách ly tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27.7, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2

Trước đó, ngày 15 đến 18.7, phụ nữ này đã đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Tiếp đó, trong 2 ngày từ ngày 19 đến 20.7, bệnh nhân này đã về quê thăm nhà tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngay trong tối 28.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu để lên các phương án đối phó với các tình huống cụ thể phát sinh, nếu có.

Tiếp đó, cơ quan chức năng đã tổ chức khoanh vùng, đưa đi cách ly tập trung 21 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời rà soát các thành phần F2 để chủ động cách ly tại nhà.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang lấy mẫu những người Nghệ An từng tiếp xúc gần với người phụ nữ này để xét nghiệm.

TUẤN QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ở Đà Nẵng ngày 28.7

NHÓM PV |

Đà Nẵng thiết lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 120 người Việt Nam nhiễm Covid-19 ở Guinea Xích đạo về nước,... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 28.7.


Giáo dục 24/7: "Bùng" dịch COVID-19, kịch bản nào cho thi tốt nghiệp THPT 2020?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TPHCM tăng cao kỷ lục; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến; Lịch nghỉ hè của học sinh...

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ở Đà Nẵng ngày 28.7

NHÓM PV |

Đà Nẵng thiết lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 120 người Việt Nam nhiễm Covid-19 ở Guinea Xích đạo về nước,... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 28.7.


Giáo dục 24/7: "Bùng" dịch COVID-19, kịch bản nào cho thi tốt nghiệp THPT 2020?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TPHCM tăng cao kỷ lục; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến; Lịch nghỉ hè của học sinh...

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.