Ngày 30.4 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, một ca dương tính trở lại

Lệ Hà |

Chiều 30.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Trong ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; bệnh nhân (BN) 268 được công bố khỏi bệnh, BN92 dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 18h00 ngày 30.4, đã 14 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.836.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

BN268 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, người dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngày 7.4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và đã cho kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện và đã được công bố khỏi bệnh ngày 30.4. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly, theo dõi 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Đăng, Hà Giang.

BN92 dương tính trở lại với SARS-CoV-2: BN92 (du học sinh từ Pháp về) đã được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh ngày 14.4. Sau đó bệnh nhân được ra viện và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 29.4, sau khi xét nghiệm lại cho kết quả dương tính trở lại. Hiện tại bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để tiếp tục theo dõi, cách ly và điều trị.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc sức khoẻ tinh thần thế nào để tự tin đối đầu với COVID-19?

Tâm An |

Chăm sóc sức khoẻ tinh thần góp phần quan trọng giúp giảm stress, căng thẳng trong những ngày làm việc tại nhà, cách ly, thất nghiệp tạm thời,... trong dịch COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, có ca điều trị gần 2 tháng

Lệ Hà |

Hiện Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19, trong đó 219 ca đã công bố khỏi bệnh (chiếm 81%). Trong số những ca bệnh đang điều trị COVID-19, có 3 bệnh nhân nặng, đã điều trị thời gian dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chăm sóc sức khoẻ tinh thần thế nào để tự tin đối đầu với COVID-19?

Tâm An |

Chăm sóc sức khoẻ tinh thần góp phần quan trọng giúp giảm stress, căng thẳng trong những ngày làm việc tại nhà, cách ly, thất nghiệp tạm thời,... trong dịch COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, có ca điều trị gần 2 tháng

Lệ Hà |

Hiện Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19, trong đó 219 ca đã công bố khỏi bệnh (chiếm 81%). Trong số những ca bệnh đang điều trị COVID-19, có 3 bệnh nhân nặng, đã điều trị thời gian dài.