Ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đi trước các nước trong khu vực

T. Linh |

Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt (RHM) lần thứ VI diễn ra trong 3 ngày từ 26.4- 28.4 tại Thành phố Vinh (Nghệ An) thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, các nhà khoa học, các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo RHM trên cả nước.

Sáng 26.4, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt (RHM) lần thứ VI diễn ra liên tục trong 3 ngày. Đây được coi là hội nghị về ngành Răng Hàm Mặt lớn nhất được tổ chức thường niên. 

Tại hội nghị, TTND, GS-TS Trịnh Đình Hải - Chủ tịch Hội RHM Việt Nam cho biết: “Trong những năm qua, ngành RHM Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu nổi bật, thuyết phục trong các lĩnh vực: hội nhập quốc tế; triển khai kỹ thuật cao, trong đó có nhiều kỹ thuật đi trước các nước trong khu vực; trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước và còn thu hút được các bệnh nhân là người nước ngoài đến điều trị; đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân… Các thành tựu này đã lan tỏa đến các địa phương. Hội nghị lần này được tổ chức tại TP Vinh- Nghệ An là thành công của Ban tổ chức sau hàng loạt sự kiện đã diễn ra tại các thành phố: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…”

Hội nghị khoa học và đào tạo liên tục về Răng Hàm Mặt lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26.4- 28.4. Các học viên tham gia sẽ được trang bị trên 40 chuyên đề khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên sâu, bao gồm: phẫu thuật tạo hình hàm- mặt; phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt; nắn chỉnh răng; cấy ghép răng Implant; nha nhu; phục hình răng; điều trị nội nha; nha khoa dự phòng; nha khoa cơ sở.

Song song với hội nghị còn có các hoạt động như: Diễn đàn Khoa học sinh viên đến từ 6 trường Đại học đào tạo bác sĩ RHM gồm ĐH Y Thái Nguyên, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược Hải Phòng, ĐH Y dược Huế, ĐH Y dược TP HCM và ĐH Y dược Cần Thơ; các học viên sẽ được hướng dẫn thực hành trên mô hình với các kỹ thuật và phương tiện cập nhật trong điều trị nội nha; triển lãm Nha khoa với trên 30 gian hàng, giới thiệu các trang thiết bị, vật liệu nha khoa nổi tiếng của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới...

T. Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.