Ngân hàng máu dây rốn ứng dụng điều trị bệnh về máu

L.Hà |

Với trên 4.000 mẫu máu dây rốn cộng đồng lưu trữ, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã điều trị các bệnh máu lành tính, ác tính và cả các bệnh lý khác về cột sống, thần kinh, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính...

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện đã thực hiện 400 ca ghép tế bào gốc và là đơn vị ghép tế bào gốc nhiều nhất Việt Nam.

Tại Ngân hàng Tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các đơn vị máu dây rốn đã được thu thập, xử lý, lưu trữ và xét nghiệm để sẵn sàng ứng dụng khi cần. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học có chỉ định ghép, không tìm được người hiến cùng huyết thống phù hợp, đã tìm kiếm nguồn tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng tại Ngân hàng Tế bào gốc.

Việc thu thập máu dây rốn hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức, không ảnh hưởng đến người cho. Máu dây rốn cũng có tỉ lệ khá cao tế bào gốc trung mô, có khả năng điều hòa miễn dịch nên chúng rất hữu ích trong việc ứng dụng cho người nhận đồng loại. Chính vì vậy, tế bào gốc trung mô từ máu dây rốn là nguồn điều trị rất tiềm năng với nhiều ưu điểm so với các nguồn tế bào gốc trung mô phổ biến từ mô mỡ hoặc dịch tủy xương như khả năng tăng sinh nhiều và lâu dài hơn, tác dụng điều hòa miễn dịch, chống viêm… có thể áp dụng khá rộng rãi trong điều trị nhiều loại bệnh lý của nhiều cơ quan khác nhau như bệnh lý về miễn dịch (bệnh ghép chống chủ, bệnh tự miễn), đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), tim mạch…

Thông tin trên được Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh đưa ra tại Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập viện (31.12.1984 - 31.12.2019).

Cũng theo Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, về lĩnh vực truyền máu viện đã xây dựng được Trung tâm Máu Quốc gia đồng bộ, hoàn chỉnh. Từ chỗ mới đạt gần 3.500 đơn vị máu vào năm 1994 và chỉ có khoảng 10% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện, đến năm 2019, lượng máu tiếp nhận đã đạt hơn 355.000 đơn vị, trong đó tỉ lệ hiến máu tình nguyện chiếm trên 98%. Trung tâm Máu Quốc gia đã điều chế được trên 640.000 đơn vị chế phẩm máu có chất lượng, đảm bảo an toàn truyền máu, cung cấp cho 170 bệnh viện phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị của 25 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Hồi sinh nhiều số phận nhờ ghép tế bào gốc

L.Hà |

Một trong những bệnh nhân được hồi sinh nhờ tế bào gốc phải kể tới Hoàng Thị Diệu Thuần. Cô có nghị lực sống phi thường trong hành trình 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Ghép tế bào gốc điều trị HIV - hy vọng mới ở Việt Nam

THÙY LINH |

Người nhiễm HIV ở Việt Nam đang sử dụng thuốc kháng virus ARV để khống chế, và nếu sử dụng đầy đủ, người bệnh có thể sống 20-30 năm. Tuy nhiên, sau khi thế giới công bố ca thứ 3 chữa khỏi căn bệnh thế kỷ nhờ ghép tế bào gốc, nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân HIV Việt Nam lại được hé mở.

Cơ sở chữa bệnh bằng tế bào gốc, Sở Y tế kiểm tra là... địa chỉ “ma”

HOÀNG HƯNG - KIM ĐỒNG |

Ngày 8.3, nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, một số cơ sở y tế đã lợi dụng sự cả tin của người bệnh để chữa bệnh bằng phương pháp tế bào gốc bất hợp pháp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hồi sinh nhiều số phận nhờ ghép tế bào gốc

L.Hà |

Một trong những bệnh nhân được hồi sinh nhờ tế bào gốc phải kể tới Hoàng Thị Diệu Thuần. Cô có nghị lực sống phi thường trong hành trình 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Ghép tế bào gốc điều trị HIV - hy vọng mới ở Việt Nam

THÙY LINH |

Người nhiễm HIV ở Việt Nam đang sử dụng thuốc kháng virus ARV để khống chế, và nếu sử dụng đầy đủ, người bệnh có thể sống 20-30 năm. Tuy nhiên, sau khi thế giới công bố ca thứ 3 chữa khỏi căn bệnh thế kỷ nhờ ghép tế bào gốc, nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân HIV Việt Nam lại được hé mở.

Cơ sở chữa bệnh bằng tế bào gốc, Sở Y tế kiểm tra là... địa chỉ “ma”

HOÀNG HƯNG - KIM ĐỒNG |

Ngày 8.3, nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, một số cơ sở y tế đã lợi dụng sự cả tin của người bệnh để chữa bệnh bằng phương pháp tế bào gốc bất hợp pháp.