Nga sắp phân phối loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nga đã phê duyệt việc sử dụng thuốc Avifavir trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và sẽ bắt đầu cung cấp tới các bệnh viện vào tháng 6.

CNBC dẫn tin từ thông báo của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho hay các bệnh viện tại Nga sẽ có thể sử dụng thuốc Avifavir điều trị cho bệnh nhân COVID-19 kể từ 11.6.

Thuốc do RDIF và Trung tâm Công nghệ cao ChemRar hợp tác sản xuất. Dự kiến lượng thuốc Avifavir được sản xuất và phân phối tới các bệnh viện sẽ đủ để điều trị khoảng 60.000 bệnh nhân mỗi tháng.

Trước đó, hôm 31.5, Avifavir đã được cấp phép sử dụng từ Bộ Y tế Nga sau khi chứng tỏ có hiệu quả cao đối với việc điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong các thử nghiệm lâm sàng.

Theo kết quả nhận được từ thử nghiệm lâm sàng, 65% trong số 40 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus sau 5 ngày điều trị, cao gấp hai lần so với nhóm điều trị theo phương pháp thông thường. Đến ngày thứ 10, số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính đạt tới 90%.

RDIF cho biết, Avifavir là loại thuốc chống virus trực tiếp đầu tiên được đăng ký tại Nga. Có tên quốc tế là Favipiravir, loại thuốc này đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng vì từng được sử dụng ở Nhật Bản từ năm 2014 để chống lại các dạng cúm nặng.

Dù số ca mắc COVID-19 đang cao thứ 3 thế giới với hơn 414.870 trường hợp, thủ đô Mátxcơva - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh tại Nga - đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch sau hơn 2 tháng phong tỏa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Nga được coi là đã qua đỉnh.

Theo đó, các trung tâm thương mại và công viên ở Mátxcơva sẽ được phép mở cửa trở lại, tuy nhiên, giới chức cho hay việc tụ tập đông người vẫn tiếp tục bị cấm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quan chức thứ 5 của Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức cấp cao thứ 5 trong chính phủ Nga - Bộ trưởng Khoa học Valery Falkov đã mắc COVID-19, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ hôm 14.5.

Nga chấm dứt gần nửa tháng tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Vân |

Nga ghi nhận dưới 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 13.5, là con số thấp nhất lần đầu tiên kể từ ngày 2.5.

Nga dừng sử dụng loại máy thở khiến 2 bệnh viện hỏa hoạn

HỒNG HẠNH |

Nga dừng sử dụng và lưu hành loại máy thở Aventa-M sản xuất sau ngày 1.4.2020, khiến 2 bệnh viện điều trị COVID-19 hỏa hoạn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quan chức thứ 5 của Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức cấp cao thứ 5 trong chính phủ Nga - Bộ trưởng Khoa học Valery Falkov đã mắc COVID-19, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ hôm 14.5.

Nga chấm dứt gần nửa tháng tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Vân |

Nga ghi nhận dưới 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 13.5, là con số thấp nhất lần đầu tiên kể từ ngày 2.5.

Nga dừng sử dụng loại máy thở khiến 2 bệnh viện hỏa hoạn

HỒNG HẠNH |

Nga dừng sử dụng và lưu hành loại máy thở Aventa-M sản xuất sau ngày 1.4.2020, khiến 2 bệnh viện điều trị COVID-19 hỏa hoạn.