Nếu gặp các triệu chứng này ở vùng bụng, cần phải đi cấp cứu ngay

NHẬT QUANG |

Theo Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan (Khoa phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội), cấp cứu bụng là tình trạng có những tổn thương trong ổ bụng, xảy ra đột ngột, và thường phải can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan (Khoa phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, triệu chứng thường gặp nhất của tình trạng cấp cứu bụng là đau bụng. Đau bụng có thể do nhiều nguyên nhân, người bệnh cần phải đến khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị an toàn.

Đau bụng xuất hiện một cách đột ngột, đau dữ dội, liên tục (như dao đâm), xuất hiện ở một vị trí sau đó có thể lan ra khắp bụng (thường gặp trong thủng dạ dày, thủng tá tràng, chửa ngoài tử cung vỡ…). Đây là những trường hợp tối cấp cứu, thường phải mổ cấp cứu ngay.

Trong trường hợp đau bụng liên tục, kéo dài trên 6 giờ và có xu hướng ngày càng tăng, hay lan rộng ra khắp bụng, thường là các viêm nhiễm trong ổ bụng, có thể phải mổ cấp cứu trong một số trường hợp như viêm ruột thừa cấp, viêm ruột thừa vỡ, viêm túi mật cấp, viêm túi thừa đại tràng…

Nếu có dấu hiệu đau bụng cơn, cơn đau có xu hướng ngày càng nặng lên và mau hơn, đau bụng cơn dữ dội không chịu đựng nổi hay gặp trong sỏi mật kẹt, sỏi tiết niệu.

Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý các trường hợp đau bụng kèm theo một số triệu chứng đặc hiệu khác như: đau bụng kèm theo tình trạng nhiễm trùng như sốt, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi; đau bụng kèm theo phát hiện các khối phồng, sa lồi, đau vùng bẹn, đùi, hay trên thành bụng gặp trong thoát vị nghẹt, cần phải được mổ sớm để tránh hoại tử ruột; đau bụng sau chấn thương vào vùng bụng, cơn đau lan ra khắp bụng, kèm theo hoa mắt, chóng mặt, da, niêm mạc nhợt, có thể có tình trạng chảy máu trong ổ bụng; đau kèm theo vàng da, vàng mắt, sốt thường gặp trong nhiễm trùng đường mật, sỏi mật; đau bụng kèm theo chóng mặt, mệt mỏi, choáng ngất.

Đặc biệt lưu ý trường hợp đau bụng kèm theo nôn ra máu thường gặp trong chảy máu tiêu hóa thì cần cứu chữa gấp, để muộn có thể nguy hiểm đến tính mạng do mất máu.

Đau bụng kèm theo bí trung tiện, bí đại tiện thường gặp trong tắc ruột. Đại tiện phân đen gặp trong chảy máu đường tiêu hoá cao (dạ dày, hành tá tràng); phân lẫn máu có thể gặp trong một số bệnh như: chảy máu đại trực tràng, ung thư đại trực tràng, viêm loét đại trực tràng chảy máu, trĩ chảy máu.

Tiểu buốt, tiểu rắt (buồn tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần được rất ít), tiểu máu cũng có dấu hiệu đau vùng bụng.

Đối với phụ nữ chậm kinh, ra máu âm đạo, nếu kèm theo đau bụng đột ngột dữ dội dưới rốn thường gặp trong chửa ngoài tử cung vỡ, là một tối cấp cứu.

“Đau bụng là một triệu chứng thường gặp nhất của các bệnh lý trong ổ bụng, và người bệnh cần đến viện khám để có chẩn đoán và điều trị phù hợp. Tuy nhiên, khi phát hiện đau bụng với tính chất như trên thì người bệnh cần đến khám ngay vì nếu để muộn có thể nguy hiểm đến tính mạng” - bác sĩ Đan khuyến cáo.

NHẬT QUANG
TIN LIÊN QUAN

Những thực phẩm và lối sống tốt cho sức khoẻ của xương

NHẬT QUANG (THEO TIMES NOW NEWS) |

Xương có vai trò rất quan trọng, giúp nâng đỡ cơ thể và bảo vệ cơ quan nội tạng. Mọi người nên bắt đầu chú ý việc chăm sóc và giúp xương chắc khỏe ngay từ khi còn trẻ để đảm bảo khi về già, xương khớp vận động dẻo dai. Tờ Times Now News đã gợi ý những loại thực phẩm và lối sống hỗ trợ cho sức khoẻ xương khớp.

Sáng 24.8, Hà Nội thêm 7 ca COVID-19 mới, 1 ca là lái xe vận chuyển cấp cứu

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 23.8 đến 6h00 sáng nay (24.8) trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc mới trong đó 6 ca tại cộng đồng và 1 ca tại khu cách ly.


Công thức thảo mộc thơm ngon rất tốt cho dạ dày và hệ tiêu hoá

BÁC SĨ NGUYỄN THUỲ NGÂN, VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM |

Rất nhiều người có thể gặp rắc rối với hệ tiêu hóa đặc biệt là dạ dày, nhất là sau khi ăn quá no. Các triệu chứng thường gặp là đau vùng thượng vị, đầy hơi, khó chịu và tức bụng. Hãy tham khảo công thức glycerite hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu các triệu chứng khó chịu này để chăm sóc cho gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những thực phẩm và lối sống tốt cho sức khoẻ của xương

NHẬT QUANG (THEO TIMES NOW NEWS) |

Xương có vai trò rất quan trọng, giúp nâng đỡ cơ thể và bảo vệ cơ quan nội tạng. Mọi người nên bắt đầu chú ý việc chăm sóc và giúp xương chắc khỏe ngay từ khi còn trẻ để đảm bảo khi về già, xương khớp vận động dẻo dai. Tờ Times Now News đã gợi ý những loại thực phẩm và lối sống hỗ trợ cho sức khoẻ xương khớp.

Sáng 24.8, Hà Nội thêm 7 ca COVID-19 mới, 1 ca là lái xe vận chuyển cấp cứu

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 23.8 đến 6h00 sáng nay (24.8) trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc mới trong đó 6 ca tại cộng đồng và 1 ca tại khu cách ly.


Công thức thảo mộc thơm ngon rất tốt cho dạ dày và hệ tiêu hoá

BÁC SĨ NGUYỄN THUỲ NGÂN, VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM |

Rất nhiều người có thể gặp rắc rối với hệ tiêu hóa đặc biệt là dạ dày, nhất là sau khi ăn quá no. Các triệu chứng thường gặp là đau vùng thượng vị, đầy hơi, khó chịu và tức bụng. Hãy tham khảo công thức glycerite hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu các triệu chứng khó chịu này để chăm sóc cho gia đình.