Nếu bác sĩ Hoàng Công Lương có tội, ngành y sẽ hoang mang

Lệ Hà |

Việc truy tố bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, liên quan tới vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5.2017 khiến dư luận xôn xao. Người trong ngành cho rằng sẽ gây hoang mang cho ngành y.

Trao đổi với Lao động, TS.BS Võ Xuân Sơn - Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON, nguyên BS BV Chợ Rẫy, TPHCM cho rằng: Tôi không biết Viện kiểm sát đã thực sự xem xét kĩ vụ việc thế nào nhưng đây chắc chắn vẫn là điều đau đớn cho ngành y, và là một đòn mạnh giáng vào sự phát triển của ngành y.

 
 TS.BS Võ Xuân Sơn -  Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON, Nguyên BS BV Chợ Rẫy, TP.HCM 

Viện kiểm sát cho rằng, BS Hoàng Công Lương - Đơn nguyên thận (BV đa khoa Hòa Bình) đã được huấn luyện, nên biết rõ là chạy thận cần phải có nước được xử lí tiêu chuẩn. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng BS Lương có thể xác định nước có thể dùng được bằng cách nào? Ngửi, nếm, uống thử…?

BS Lương không có trách nhiệm thử xem nước đó có dùng được hay không. Nhiệm vụ của BS Lương chỉ là chữa bệnh, là xem bệnh nhân có chỉ định chạy thận hay không, và thực hiện các qui trình chuyên môn để chạy thận cho bệnh nhân. Việc xét nghiệm nước, kiểm tra nước… là do bộ phận khác, được Giám đốc bệnh viện chỉ định hoặc đã có qui định của Luật, hoặc văn bản dưới luật nào đó.

"BS Lương không phải chịu trách nhiệm nước chạy thận đó không đủ tiêu chuẩn, mà phải người quản lý về công nghệ của BV đó (như phòng vật tư y tế)", TS.BS Sơn nói.

TS.BS Võ Xuân Sơn phân tích thêm: Nói BS Lương vi phạm quy trình chuyên môn để chạy thận cho bệnh nhân thì phải xét xem BV đa khoa Hòa Bình đã có quy trình hay chưa? Bộ Y tế đã ban hành quy trình này ở thời điểm vụ việc diễn ra chưa? Nếu BV đa khoa Hòa Bình ban hành quy trình chuyên môn để chạy thận rồi mà BS lương vi phạm thì mới nói là BS Lương có tội.

Thực tế, BV đa khoa Hòa Bình chưa có quy trình cụ thể. Sau đó, khi sự cố xảy ra mới áp dụng quy trình của BV Bạch Mai, làm sao có thể kết tội BS Lương?

BS Lương chỉ có nhiệm vụ xem xét bệnh nhân, xem bệnh nhân nào cần gì trong quá trình chạy thận. Nếu bệnh nhân cần mà BS Lương không làm mới có tội. Kiểm tra nước là công việc của bộ phận kỹ thuật.

TS Sơn cũng ví dụ: Bệnh nhân mua thuốc, thuốc đó là giả thì làm sao quy tội cho BS kê đơn được mà phải quy tội cho dược sĩ nhập thuốc hoặc nhà sản xuất. Việc truy tố BS Lương làm cho ngành y sốc và hoang mang. Nếu BS Lương bị kết tội, có thể nhiều BS sẽ từ chối điều trị bệnh nhân ở những ca khó. Điều này làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Còn ai đứng ngoài tai biến chạy thận tại Hoà Bình...

LỆ HÀ |

Theo cơ quan điều tra, đối với bị can Lương, là người được đào tạo kỹ thuật lọc máu, được trưởng khoa giao trách nhiệm phụ trách chuyên môn và các hoạt động tại đơn nguyên thận nhân tạo.

Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố, dư luận lại dậy sóng

Lệ Hà |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can, trong đó có bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, liên quan tới vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5.2017. 

Sự cố chạy thận ở Hoà Bình: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Bảo Thắng |

Sau tai nạn đáng tiếc 8 người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình, mới có 3 người được cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm, trong khi đó, hàng loạt vị trí liên quan chưa được xem xét. Với kết quả điều tra này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, cần mở rộng điều tra vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Còn ai đứng ngoài tai biến chạy thận tại Hoà Bình...

LỆ HÀ |

Theo cơ quan điều tra, đối với bị can Lương, là người được đào tạo kỹ thuật lọc máu, được trưởng khoa giao trách nhiệm phụ trách chuyên môn và các hoạt động tại đơn nguyên thận nhân tạo.

Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố, dư luận lại dậy sóng

Lệ Hà |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can, trong đó có bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, liên quan tới vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5.2017. 

Sự cố chạy thận ở Hoà Bình: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Bảo Thắng |

Sau tai nạn đáng tiếc 8 người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình, mới có 3 người được cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm, trong khi đó, hàng loạt vị trí liên quan chưa được xem xét. Với kết quả điều tra này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, cần mở rộng điều tra vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm.