Não bộ sẽ già thêm 2 tuổi nếu uống một lít bia mỗi đêm?

PHONG LINH (Theo Daily Mail) |

Nghiên cứu mới cho rằng uống 1 ly rượu vang hoặc một lít bia mỗi đêm ở độ tuổi trung niên có thể khiến não của bạn già đi 2 tuổi. Điều này trái với quan niệm trước đây về việc uống rượu ở mức độ thấp có thể mang lại lợi ích.

Thông tin trên được công bố dựa theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Pennsylvania, Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã phân tích ảnh quét MRI của 36.000 người trưởng thành để tính toán kích thước não của họ, sau đó so sánh lượng thức uống có cồn của các tình nguyện viên.

Kết quả cho thấy, một người 50 tuổi uống một panh bia mỗi ngày (đơn vị đo lường ở Anh bằng 0.58 lít) tương đương với nửa cốc bia có nồng độ thấp, sẽ khiến não bị già hơn 6 tháng so với nếu họ không uống rượu bia.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn cho rằng mối liên hệ này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi mọi người uống nhiều hơn. Điều này có nghĩa là nếu họ tiêu thụ hai đơn vị panh bia mỗi ngày (tương đương một ly rượu vang đỏ hoặc trắng cỡ vừa) có thể khiến não bộ của họ già hơn hai tuổi rưỡi.

Nếu tăng số lượng này lên bốn đơn vị panh mỗi ngày sẽ dẫn đến việc não bị già đi thêm mười năm so với những người kiêng cữ rượu bia.

Giáo sư Remi Daviet, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Cắt giảm đồ uống trong đêm có thể có tác động lớn đến sự lão hóa của não”.

Các phát hiện này đã đánh dấu một bước ngoặt khác trong lĩnh vực nghiên cứu về mối liên quan giữa việc tiêu thụ rượu bia với sự lão hóa của não. Tuy nhiên, kết quả này cũng gây tranh cãi và xung đột với hướng dẫn về việc uống rượu ở mức độ thấp có thể mang lại lợi ích.

PHONG LINH (Theo Daily Mail)
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 "sợ" bia, rượu?

Minh An (T/H) |

Uống bia, rượu phòng COVID-19 và khi đã mắc COVID-19 đồ uống có cồn sẽ giúp tiêu diệt virus, làm bệnh nhanh khỏi… Quan niệm này có đúng không?

Bia có thực sự làm tăng lượng sữa mẹ?

Nguyễn Hạnh |

Bia được cho là có tác dụng làm tăng sữa mẹ. Nó thậm chí còn được kê cho phụ nữ đang cho con bú vào những năm 1960. Nhưng uống đồ uống có cồn khi cho con bú có an toàn không?

Uống rượu bia lái xe bị phạt, đổ cho "văn hóa doanh nghiệp"

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt người uống rượu bia lái xe theo quy định của Nghị định 100, thường gặp những phản ứng từ người vi phạm như: "Làm việc xong, nhậu là văn hóa doanh nghiệp".

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.

Tai nạn giao thông do sử dụng bia rượu tăng trở lại trong kỳ nghỉ Tết

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

COVID-19 "sợ" bia, rượu?

Minh An (T/H) |

Uống bia, rượu phòng COVID-19 và khi đã mắc COVID-19 đồ uống có cồn sẽ giúp tiêu diệt virus, làm bệnh nhanh khỏi… Quan niệm này có đúng không?

Bia có thực sự làm tăng lượng sữa mẹ?

Nguyễn Hạnh |

Bia được cho là có tác dụng làm tăng sữa mẹ. Nó thậm chí còn được kê cho phụ nữ đang cho con bú vào những năm 1960. Nhưng uống đồ uống có cồn khi cho con bú có an toàn không?

Uống rượu bia lái xe bị phạt, đổ cho "văn hóa doanh nghiệp"

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt người uống rượu bia lái xe theo quy định của Nghị định 100, thường gặp những phản ứng từ người vi phạm như: "Làm việc xong, nhậu là văn hóa doanh nghiệp".

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.

Tai nạn giao thông do sử dụng bia rượu tăng trở lại trong kỳ nghỉ Tết

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe.