Nắng nóng tăng cường, lưu ý gì khi lái xe?

LA |

Sốc nhiệt, gặp sự cố nổ lốp… là những nguy cơ mà các lái xe có thể đối mặt khi lưu thông trên đường trong những ngày nắng đổ lửa hiện nay. Làm thế nào để an toàn mạnh khoẻ trên các hành trình?

Thực tế cho thấy lốp xe, ắc-quy, hệ thống nước làm mát, hệ thống điều hòa là những bộ phận trên xe dễ bị ảnh hưởng nhất vào mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời lên cao cộng hưởng với mặt đường nóng bỏng. 

Không chỉ hệ thống điều hoà phải làm việc hết công suất mà hệ thống làm mát động cơ, lốp xe cũng trở nên dễ có vấn đề. Do nhiệt độ cao, hệ thống làm mát sẽ phải làm việc nhiều hơn, nước làm mát hao hụt nhanh hơn khiến động cơ có thể quá nhiệt nếu không kịp thời được bù đắp nước làm mát. 

Do đó, để xe vận hành trơn tru cần phải thường xuyên kiểm tra nước làm mát, kiểm tra đường ống dẫn, két nước, các chi tiết làm bằng caosu, nếu phát hiện tình trạng rạn, nứt thì cần khắc phục hoặc thay thế. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến dầu máy, dầu hộp số.

Còn với lái xe và các hành khách, cần lưu ý để tránh nguy cơ bị sốc nhiệt khi bước từ ôtô ra ngoài. Trên thực tế, nhiều người thường có thói quen mở điều hòa ôtô ở nhiệt độ thấp mà không biết rằng tình trạng sốc nhiệt ở ôtô nguy hiểm hơn nhiều so với sốc nhiệt khi từ phòng điều hòa ra ngoài trời vì không gian bên trong xe vốn dĩ có thêm khá nhiều CO2 và mọi người thường có thói quen để điều hòa chiếu thẳng vào người khi ngồi trên ôtô.

Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn còn dẫn đến bị sốc nhiệt với biểu hiện đau đầu, chóng mặt hoặc choáng váng, tim đập nhanh, thậm chí ngất xỉu hoặc đột quỵ. Nguy cơ này càng cao với những ai có tiền sử cao huyết áp, bệnh tim mạch.

Để tránh nguy cơ sốc nhiệt, trước khi khởi động xe, phải tắt chế độ điều hòa A/C, tắt quạt. Còn khi khởi động xe, bật quạt thông gió, mở cửa kính để thổi bớt khí nóng ra ngoài khoang hành khách, đóng cửa kính rồi mới bật điều hòa. Sau đó, người dùng có thể tăng dần mức độ lạnh và tốc độ quạt gió để cơ thể thích nghi dần. Trong trường hợp muốn dừng xe hay tắt máy thì phải tắt điều hòa A/C trước, tắt quạt rồi hãy mở cửa và bước ra ngoài. Nhiều lái xe kinh nghiệm còn tăng nhiệt độ lên khi sắp tới điểm đến để cơ thể thích nghi dần trước khi bước ra bên ngoài có nền nhiệt độ cao để tránh sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý kiểm tra bề mặt lốp, áp suất lốp và đảo lốp sau mỗi 10.000km theo tiêu chuẩn của hãng. Theo kinh nghiệm, nên để lốp non hơn tiêu chuẩn khoảng 0,1 kg. Việc chăm sóc lốp sẽ giúp giảm nguy cơ nổ lốp, thủng lốp khi đi ở tốc độ cao trên cao tốc.

Ngoài ra, nếu lái xe buổi trưa, một chiếc kính râm sẽ rất tốt với bạn trong việc giảm ánh sáng, chống chói mắt và cũng cần lưu ý không nên để đồ dễ tăng áp suất như bình cứu hỏa, bật lửa, lon nước ngọt có ga trong xe vì chúng có nguy cơ phát nổ. 

Dưới cái nóng có thể lên tới 60 độ C hoặc hơn ở trong xe, các loại pin, bật lửa, bình phun hoặc xịt có thể nổ, đồ trang điểm bị nóng chảy, dung dịch tẩy móng tay có thể phát lửa... Những sản phẩm khác như bút chì, socola hoặc kẹo, son môi... đều có thể bị giảm chất lượng.

LA
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.5: Nắng nóng gia tăng cường độ

Kh.V |

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây đang tiếp tục mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, từ hôm nay (16.5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Dự báo thời tiết ngày 15.5: Miền Bắc bắt đầu những ngày nắng nóng kỷ lục

B. H |

Trong hôm nay, khi vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh cộng thêm hiệu ứng phơn, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá – Phú Yên, nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Hè 2018: Nắng nóng xảy ra muộn, một số nơi có thể nóng gay gắt trên 42 độ C

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ tuần tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, đợt nắng nóng mới sẽ diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo dài đến Phú Yên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dự báo thời tiết 16.5: Nắng nóng gia tăng cường độ

Kh.V |

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây đang tiếp tục mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, từ hôm nay (16.5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Dự báo thời tiết ngày 15.5: Miền Bắc bắt đầu những ngày nắng nóng kỷ lục

B. H |

Trong hôm nay, khi vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh cộng thêm hiệu ứng phơn, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá – Phú Yên, nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Hè 2018: Nắng nóng xảy ra muộn, một số nơi có thể nóng gay gắt trên 42 độ C

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ tuần tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, đợt nắng nóng mới sẽ diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo dài đến Phú Yên.