Nắng nóng: Những điều cần biết để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ

Đặng Triều (T/H) |

Tia cực tím (tia UV) có lợi ích như diệt khuẩn, khử trùng, tổng hợp Vitamin D cho cơ thể. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay ở một số nơi tại Nam Bộ, tia UV trở thành tác nhân có hại đến sức khỏe con người.
Nắng nóng gây bất lợi đến sức khỏe con người. Ảnh minh họa
Nắng nóng gây bất lợi đến sức khỏe con người. Ảnh minh họa

Gây ung thư da

Bức xạ UVA và UVB có thể làm tổn thương làn da. Bằng cách xuyên qua lớp biểu bì của da và phá hủy DNA của tế bào. Bức xạ UVA làm lão hóa các tế bào da và gây ra nếp nhăn. Bức xạ UVB là nguyên nhân chính gây đỏ da hoặc cháy nắng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số tia cực tím (UV) an toàn khi nằm trong ngưỡng 0-2 (mức gây hại thấp), đến mức 3 đã bắt đầu gây tổn thương cho da. Tiếp xúc với UV quá mức có thể gây đột biến gene có và dẫn đến sự phát triển của ung thư da.

Đột quỵ nhiệt

Đột quỵ nhiệt là bệnh nghiêm trọng nhất trong số các bệnh liên quan đến nhiệt. Nó có thể xảy ra nếu nhiệt độ cơ thể tăng lên đến 40 độ C hoặc cao hơn. Nhiệt độ quá cao khiến phần não điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hoạt động sai. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiết mồ hôi và làm hạ nhiệt cơ thể. Những người mắc một số bệnh như xơ cứng bì hoặc xơ nang sẽ làm giảm khả năng tiết mồ hôi của cơ thể, có thể có nhiều nguy cơ bị đột quỵ do nhiệt hơn.

Tác nhân gây lão hóa da sớm

Việc lâu ngày tiếp xúc cùng ánh nắng mặt trời cũng gây nên lão hóa da sớm. Thời gian dài, da có thể bị nhăn nheo, hình thành các vết nám, tàn nhang và đốm nâu.

Gây tổn thương mắt, gây đục thủy tinh thể

Khi ra nắng nhiều lần trong thời gian dài, tia UV có khả năng gây các chứng bệnh mắt trầm trọng hơn, như suy hoại võng mạc và cườm mắt - làm lòa hay mù mắt.

Một báo cáo đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ năm 1998 ghi nhận chỉ cần một lượng nhỏ ánh sáng mặt trời có thể làm tăng nguy cơ phát triển tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, mộng thịt (pterygium), thoái hóa kết mạc, ung thư da quanh mí mắt, thoái hóa điểm vàng.

Biện pháp phòng chống:

* Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, mang khẩu trang... chống nóng.

* Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol... Tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

* Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để quạt thổi trực tiếp gần vào người để phòng bệnh đường hô hấp.

* Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân cần uống đủ nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể.

(Nguồn: Bộ Y tế)


Đặng Triều (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Niềm hy vọng từ nồi súp nóng của cô gái mắc bệnh suy thận ở Cần Thơ

Bạch Cúc- Đặng Triều |

Tại một góc nằm trên con đường Mậu Thân thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là một gian hàng nhỏ của cô gái trẻ 20 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Sen. Cô gái mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến cơ thể trở nên gầy gò, yếu ớt. Cảm động trước nghị lực vươn lên chống lại bệnh tật, anh Nguyễn Trọng Hiếu (Đội phó đội S.O.S Cần Thơ) cùng những người bạn của mình đã tạo điều kiện để Sen có được nơi buôn bán để có tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh.

Hàng chục ngàn học sinh ĐBSCL tham gia tư vấn tuyển sinh 2021

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Sáng 4.4, ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021 đã diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về hình thức xét tuyển trong năm nay. Sự kiện đã thu hút hàng chục ngàn học sinh các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về tham dự.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa: Những tác nhân không thể xem thường

Đặng Triều (T/H) |

Đột quỵ là một căn bệnh xảy ra đột ngột, không thể kiểm soát, có nguy cơ tử vong cao. Bệnh có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, thậm chí ở độ tuổi từ 20 trở lên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Niềm hy vọng từ nồi súp nóng của cô gái mắc bệnh suy thận ở Cần Thơ

Bạch Cúc- Đặng Triều |

Tại một góc nằm trên con đường Mậu Thân thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là một gian hàng nhỏ của cô gái trẻ 20 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Sen. Cô gái mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến cơ thể trở nên gầy gò, yếu ớt. Cảm động trước nghị lực vươn lên chống lại bệnh tật, anh Nguyễn Trọng Hiếu (Đội phó đội S.O.S Cần Thơ) cùng những người bạn của mình đã tạo điều kiện để Sen có được nơi buôn bán để có tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh.

Hàng chục ngàn học sinh ĐBSCL tham gia tư vấn tuyển sinh 2021

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Sáng 4.4, ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021 đã diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về hình thức xét tuyển trong năm nay. Sự kiện đã thu hút hàng chục ngàn học sinh các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về tham dự.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa: Những tác nhân không thể xem thường

Đặng Triều (T/H) |

Đột quỵ là một căn bệnh xảy ra đột ngột, không thể kiểm soát, có nguy cơ tử vong cao. Bệnh có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, thậm chí ở độ tuổi từ 20 trở lên.