Nắng nóng kéo dài, người già khốn khổ vì đổ bệnh

Hương Giang |

Để chủ động phòng bệnh trong thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài trong nhiều ngày, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần chủ động thăm khám định kỳ, uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Trong những ngày nắng nóng, ông Nguyễn Văn Phương (70 tuổi, TX Sơn Tây, Hà Nội) thường xuyên thấy cơ thể mệt mỏi, chân tay rụng rời. Với tiền sử bệnh nhân mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp cao..., sau khi đi khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết chỉ số đường huyết của ông quá cao, yêu cầu nhập viện điều trị ngay. Một trong những nguyên nhân khác là bệnh nhân này yêu thích kem và đồ ngọt.

Bác sĩ Trần Quang Thắng- Trưởng khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho hay những ngày nắng nóng gay gắt, lượng bệnh nhân cao tuổi nhập viện tăng cao. Người cao tuổi là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do thời tiết nắng nóng.

"Do có sẵn bệnh nền nên kém thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Khi bị ảnh hưởng trực tiếp với nắng nóng, người cao tuổi dễ bị sốc nhiệt"- bác sĩ Thắng nói.

Đặc biệt, những người cao tuổi có sẵn bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp, khi bị ảnh hưởng gián tiếp của nắng nóng lại càng là yếu tố khiến họ dễ gặp nguy hiểm vì biến chứng của bệnh.

"Trong những ngày người cao tuổi cần uống nước thường xuyên, bổ sung hoa quả để đủ lượng vitamin, khoáng chất. Đặc biệt, cần tránh ra nắng trong khoảng từ 10h đến 16h, bởi đây là thời điểm nắng gắt, tia tử ngoại cao"- bác sĩ Thắng khuyến cáo.

Tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội), chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân vào viện để điều trị với các bệnh lý như tiền đình, đột quỵ não, viêm phổi, chóng mặt, đau đầu... do thời tiết quá nắng nóng.

Không ít bệnh nhân là người cao tuổi có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thận… cũng đã phải nhập viện để điều trị.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Mai Đức Thảo- Trưởng Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Hữu Nghị, trong số những bệnh nhân là người cao tuổi, có 1 người đang phải thở máy, 1 người tiên lượng nặng.

Để chủ động phòng bệnh trong thời tiết nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần chủ động thăm khám định kỳ, uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cùng với đó, tránh tình trạng nằm điều hòa ra ngoài đột ngột, không để nhiệt độ quá lạnh khiến cơ thể bị choáng dẫn tới co thắt mạch, dễ xảy ra tai biến.

Thời tiết nắng nóng như hiện nay ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể, có thể làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, con người sẽ rơi vào trạng thái chóng mặt, lơ mơ, rối loạn ý thức. Thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến chức năng tim phổi, hệ thần kinh... của con người.

Cùng với đó, khi bệnh nhân tăng thân nhiệt, ra mồ hôi đầm đìa, cơ thể bị mất nước, kiệt sức, cộng thêm bị say nóng do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào đầu nếu không đội mũ hay đồ bảo hộ dễ khiến bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn,  khu vực Hà Nội hôm nay 8.6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Bệnh viện luôn quá tải... cả người nhà

Thùy Trang- Anh Nhàn |

Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng là 2 cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải ở nhiều khoa phòng. Nguyên nhân là do đây đều là 2 bệnh viện có chất lượng điều trị tốt nhất nhì miền Trung. Số lượng bệnh nhân ngoại tỉnh luôn chiếm phần lớn tại các khoa phòng, kể cả nội trú và khám dịch vụ. Từ đó dẫn đến việc, không chỉ quá tải về bệnh nhân, 2 bệnh viện này còn quá tải về người nhà.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn,  khu vực Hà Nội hôm nay 8.6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Bệnh viện luôn quá tải... cả người nhà

Thùy Trang- Anh Nhàn |

Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng là 2 cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải ở nhiều khoa phòng. Nguyên nhân là do đây đều là 2 bệnh viện có chất lượng điều trị tốt nhất nhì miền Trung. Số lượng bệnh nhân ngoại tỉnh luôn chiếm phần lớn tại các khoa phòng, kể cả nội trú và khám dịch vụ. Từ đó dẫn đến việc, không chỉ quá tải về bệnh nhân, 2 bệnh viện này còn quá tải về người nhà.