Nắng nóng, bệnh viêm não ở trẻ em lại hoành hành

Đức Vân |

Thời tiết nắng nóng khiến bệnh tật gia tăng, nỗi lo quá tải lại dâng lên tại các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến trung ương.

Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cho thấy, số lượng bệnh nhi tới khám tăng vọt, thậm chí quá tải.

Những ngày nắng nóng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương đông hơn thường lệ. Bệnh viêm não đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo "sốt vó". Bác sĩ Ngô Anh Vinh cho biết trong những ngày đầu nắng nóng, mỗi ngày khoa tiếp nhận ít nhất từ 4-5 ca viêm não.

Cháu T.V.H. (4 tuổi, ở Hải Phòng) là một trong số những bệnh nhi đang được điều trị viêm não tại viện. Theo chia sẻ của gia đình, ban đầu H. có biểu hiện sốt, lòng bàn tay, bàn chân nóng ran, sau đó mắt lờ đờ và dần lả đi. Khi đi khám ở cơ sở y tế tuyến dưới, các bác sĩ chẩn đoán là sốt virus, nhưng sau một tuần điều trị không khỏi, gia đình đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Qua các xét nghiệm và hình ảnh chụp chiếu, các bác sĩ khẳng định H. mắc bệnh viêm não và phải nhập viện điều trị.

Cháu Đ.M.Q. (3 tuổi) cũng là bệnh nhi vừa được chuyển lên khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) với biểu hiện liên tục quấy khóc, sốt cao, mất ý thức. Mẹ của bệnh nhi cho biết biểu hiện này đã xảy ra cách đây một tháng, nhưng khi đưa đến bệnh viện địa phương và điều trị theo phác đồ ở đây không khỏi. Khi cháu Q. ở trong tình trạng nặng, không tỉnh táo, gia đình mới quyết định đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

"Trường hợp bệnh nhi này với các biểu hiện lâm sàng, không loại trừ khả năng mắc viêm não. Để có kết luận cuối cùng, chúng tôi phải làm chụp não, thậm chí là chọc dịch não tủy, sau đó mới khẳng định cháu có mắc viêm não hay không”, bác sĩ Ngô Anh Vinh cho biết. 

Đối với những bệnh nhi khi vào viện được chẩn đoán mắc bệnh viêm não, các bác sĩ sẽ nhanh chóng điều trị cho trẻ, nhằm tránh được những di chứng về thần kinh có thể xảy ra.

Do đó, người dân và đặc biệt trẻ em khi có dấu hiệu sốt, rối loạn tiêu hóa, nôn, các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương (co giật, li bì, tri giác lơ mơ, hôn mê, kém vận động…), cần đến ngay cơ sở y tế để được khám phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Ngoài viêm não, bệnh đường hô hấp cũng khiến cho các bác sĩ gặp áp lực vì lượng bệnh nhân tăng cao.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội cho hay, nguyên nhân là nhiều trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính như viêm họng, ho, chuyển biến nặng hơn là viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi ngay trong thời tiết nắng nóng. Mùa hè đến, nhiều trẻ được nghỉ học, về quê hay đi du lịch. Việc thay đổi môi trường làm gia tăng khả năng tiếp xúc với các loại vi khuẩn khác nhau.

Đức Vân
TIN LIÊN QUAN

16 ngày tuổi đã phải phẫu thuật cắt u trung thất

LH |

Bé Bàn Kim M (16 ngày tuổi, ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) vừa được các bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật thành công cắt u trung thất. 

Tự điều trị thủy đậu, nam bệnh nhân bị suy đa phủ tạng

L.Hà |

Bệnh nhân nam N.T.M (28 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, suy đa phủ tạng, tiên lượng rất xấu.

Nhờ kỹ thuật vi phẫu, bé hơn 2 tuổi không phải cắt chân

Lệ Hà |

Sau cú tai nạn giao thông hi hữu, bé 2,5 tuổi ở Hà Nội đã được cấp cứu kịp thời. Điều may mắn, bệnh nhi không phải cắt chân mà có thể phục hồi sau một thời gian ngắn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

16 ngày tuổi đã phải phẫu thuật cắt u trung thất

LH |

Bé Bàn Kim M (16 ngày tuổi, ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) vừa được các bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật thành công cắt u trung thất. 

Tự điều trị thủy đậu, nam bệnh nhân bị suy đa phủ tạng

L.Hà |

Bệnh nhân nam N.T.M (28 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, suy đa phủ tạng, tiên lượng rất xấu.

Nhờ kỹ thuật vi phẫu, bé hơn 2 tuổi không phải cắt chân

Lệ Hà |

Sau cú tai nạn giao thông hi hữu, bé 2,5 tuổi ở Hà Nội đã được cấp cứu kịp thời. Điều may mắn, bệnh nhi không phải cắt chân mà có thể phục hồi sau một thời gian ngắn.