Nâng cấp Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện 175 thành Viện Ung bướu

Khương Quỳnh |

Viện Ung bướu sẽ bao gồm các chuyên khoa sâu và riêng biệt như hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, nội khoa, điều trị theo yêu cầu…

Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175, đại tá-tiến sĩ-bác sĩ Đào Tấn Mạnh - Giám đốc Trung tâm - cho biết, Trung tâm hiện có khoảng 300 bệnh nhân điều trị ung bướu nội trú mỗi ngày. Số bệnh nhân tăng rất nhanh, thời gian đầu chỉ khoảng 60-70 bệnh nhân/ngày. Điều đó cũng đòi hỏi việc mở rộng và nâng cấp hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo nhu cầu điều trị và giảm gánh nặng quá tải căn bệnh này.

BS Đào Tấn Mạnh cho biết, trong tương lai, để đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư cho bệnh nhân, Trung tâm Chẩn đoán và điều trị ung bướu sẽ nâng cấp thành Viện Ung bướu với các khoa chuyên biệt như hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, điều trị theo yêu cầu, ngoại trú, y học hạt nhân… Trên cơ sở các khoa riêng lẻ đó, nhân lực sẽ tập trung chuyên sâu và kèm theo nâng cấp các thiết bị và đầu tư mới.

BS Đào Tấn Mạnh khẳng định rằng ung thư ngày nay không còn đáng sợ nữa. Một số loại ung thư nếu được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời thì hoàn toàn có thể chữa khỏi, kéo dài sự sống hoặc nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người bệnh khi mắc ung thư đã có thói quen ra nước ngoài điều trị. Điều này chứng tỏ niềm tin của người dân với các cơ sở y tế trong nước rất mong manh.

“Tôi khẳng định rằng việc điều trị ung bướu trong nước của chúng ta hoàn toàn đủ các kỹ thuật, thiết bị hiện đại nhất để điều trị cho người dân. Thực tế, không ít người bệnh ung thư tìm ra các nước phát triển điều trị nhưng không thành công, sau đó đã quay lại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, bằng những kết quả thấy được, người bệnh sẽ tìm được niềm tin để điều trị trong nước”.

Ung thư đang dần trở thành căn bệnh ác tính đáng lo ngại đối với toàn xã hội. Theo thống kê mới nhất trong năm 2016 ở Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam đang ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát với tỉ lệ tử vong 110/100.000 người, nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.