Nam thanh niên tắc ruột nghi do nghiện trà sữa

L.Hà |

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, bụng chướng, chụp cắt lớp có hình ảnh tắc ruột.

Ngày 20.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho hay, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.N.L (20 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa - Phú Thọ trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, bụng chướng, chụp cắt lớp có hình ảnh tắc ruột, siêu âm các quai ruột giãn to.

 
Bã thức ăn được lấy ra từ ruột người bệnh. Ảnh do BV cung cấp

Bệnh nhân đã đau bụng kéo dài khoảng 20 ngày và khoảng 6 ngày trở lại đây đau dữ dội, được người nha đưa tới cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị bệnh nhân không đỡ và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn.

Người nhà bệnh nhân cho biết: bệnh nhân có thói quen ăn uống không khoa học, thương xuyên uống trà sữa, bỏ cơm.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ dạ dày, mở ruột lấy 2 khối bã thức ăn to trong dạ dày và ruột non.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng - Phó trưởng đơn vị Ngoại - Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết: Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc cao, hoại tử ruột, suy đa tạng và gây nguy hại đến tính mạng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, mọi người nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, các loại nước uống có ga, nước ngọt, tẩy giun định kỳ...

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tắc ruột do nuốt xương cá

LH |

Ngày 4.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận một ca bệnh trong tình trạng đau bụng, bụng chướng căng. Sau khi bệnh nhân được thăm khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị tắc ruột hoàn toàn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân tắc ruột, "thủ phạm" là... 1 lạng măng

L.Hà |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang T (59 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với triệu chứng đầy bụng, ăn uống khó tiêu, đau âm ỉ nóng rát vùng thượng vị. Qua thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột có chỉ định nội soi gắp bã thức ăn ra khỏi dạ dày bệnh nhân.

Bé gái 3 tuổi tắc ruột, 'thủ phạm' là búi giun lớn

L.Hà |

Bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau bụng quặn cơn, siêu âm có nhiều búi giun trong lòng ruột.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tắc ruột do nuốt xương cá

LH |

Ngày 4.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận một ca bệnh trong tình trạng đau bụng, bụng chướng căng. Sau khi bệnh nhân được thăm khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị tắc ruột hoàn toàn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân tắc ruột, "thủ phạm" là... 1 lạng măng

L.Hà |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang T (59 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với triệu chứng đầy bụng, ăn uống khó tiêu, đau âm ỉ nóng rát vùng thượng vị. Qua thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột có chỉ định nội soi gắp bã thức ăn ra khỏi dạ dày bệnh nhân.

Bé gái 3 tuổi tắc ruột, 'thủ phạm' là búi giun lớn

L.Hà |

Bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau bụng quặn cơn, siêu âm có nhiều búi giun trong lòng ruột.