Nam thanh niên loạn thần lên tầng 18 bệnh viện Bạch Mai dọa tự tử

Lệ Hà |

Bệnh nhân có biểu hiện loạn thần lên tầng 18 của toà nhà 21 tầng tại Bệnh viện Bạch Mai có ý định nhảy lầu tự tử. Rất may lực lượng công an, bảo vệ đã ứng cứu kịp thời cho bệnh nhân.
Sự việc xảy ra sáng ngày 22.6, tại tầng 18, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai.
TS Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh nhân đòi tự tử là Đinh Quang M. 29 tuổi, điều trị tại Viện Sức khoẻ tâm thần gần 1 tháng nay. Trước đó, vào ngày 2.6, bệnh nhân nhập viện trở lại với chẩn đoán loạn thần cấp, hoang tưởng, có ý định tự sát. Bệnh nhân từng trốn viện.
Bà Nguyễn Thị T - mẹ của bệnh nhân M. chia sẻ: “Sáng nay (22.6), không thấy con, tôi đã ra đường tìm vì nghĩ con lại trốn viện nhưng không ngờ con lại sang toà nhà 21 tầng của Bệnh viện Bạch Mai để định làm điều dại dột. May mà các bác sỹ đã phản ứng nhanh nhạy và được sự hỗ trợ kịp thời của các anh công an mà con tôi được cứu sống”.
Sau gần 1 giờ đồng hồ, nhóm “giải cứu” của bệnh viện đã vận động được người bệnh tự trèo vào bên trong lan can và được đưa vào phòng thư viện của Trung tâm Hô Hấp an toàn.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Cao Tiến Đức: Trầm cảm sau sinh có thể gây “tự sát mở rộng“

Thùy Linh |

Mới đây, cháu bé 35 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị chính mẹ ruột của mình sát hại. Hiện chưa có kết luận người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh, nhưng theo chuyên gia, nhiều trường hợp bị trầm cảm sau sinh có thể ghét bỏ con, thậm chí tự sát cùng con.

Trầm cảm sau sinh - “kẻ giết người không dao”

L.Hà (ghi) |

Những câu chuyện đau lòng do mẹ trầm cảm sau sinh giết chính con đẻ của mình đã xảy ra. Đau lòng, bất ngờ, đáng thương, đó là những gì người trong cuộc phải gánh chịu. Khái niệm trầm cảm sau sinh đã được nói nhiều nhưng sau nhiều vụ việc gần đây nó thực sự gây chú ý.

Kinh hoàng mẹ trầm cảm sau sinh trộn thuốc độc vào bình sữa sát hại con

Gia Minh |

Dư luận Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước nghi án một bà mẹ trẻ tên T. (ở Thạch Thất, Hà Nội) gây ra cái chết cho con trai 35 ngày tuổi. Tuy nhiên, những vụ án đau lòng xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh như vậy không hiếm trên thế giới.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bác sĩ Cao Tiến Đức: Trầm cảm sau sinh có thể gây “tự sát mở rộng“

Thùy Linh |

Mới đây, cháu bé 35 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị chính mẹ ruột của mình sát hại. Hiện chưa có kết luận người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh, nhưng theo chuyên gia, nhiều trường hợp bị trầm cảm sau sinh có thể ghét bỏ con, thậm chí tự sát cùng con.

Trầm cảm sau sinh - “kẻ giết người không dao”

L.Hà (ghi) |

Những câu chuyện đau lòng do mẹ trầm cảm sau sinh giết chính con đẻ của mình đã xảy ra. Đau lòng, bất ngờ, đáng thương, đó là những gì người trong cuộc phải gánh chịu. Khái niệm trầm cảm sau sinh đã được nói nhiều nhưng sau nhiều vụ việc gần đây nó thực sự gây chú ý.

Kinh hoàng mẹ trầm cảm sau sinh trộn thuốc độc vào bình sữa sát hại con

Gia Minh |

Dư luận Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước nghi án một bà mẹ trẻ tên T. (ở Thạch Thất, Hà Nội) gây ra cái chết cho con trai 35 ngày tuổi. Tuy nhiên, những vụ án đau lòng xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh như vậy không hiếm trên thế giới.