Năm mới rộn ràng - BV Việt Bỉ thắp lửa hi vọng cho các gia đình hiếm muộn

Hương Giang |

Chào xuân Nhâm Dần 2022, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ triển khai Chương trình “Cam kết vàng- đón hổ vàng”. Chương trình đưa ra muốn bảo đảm quyền lợi cho những gia đình hiếm muộn mong muốn được đón con yêu.

Chia sẻ về việc triển khai chương trình, BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện cho biết: Đầu năm thời điểm rất nhiều gia đình mong muốn đi thăm khám để trong năm kiếm tìm con yêu. Chính vì vậy, tiếp nối những giá trị truyền thống nhân văn, Bệnh viện triển khai chương trình Cam kết vàng lần thứ 4: "Cam kết vàng - đón hổ vàng".

"Đây là năm thứ 4, bệnh viện triển khai chương trình Cam kết vàng, đã hỗ trợ cho hơn 5.000 gia đình vô sinh, hiếm muộn được tham gia. Hàng ngàn cặp vợ chồng đã mỉm cười hạnh phúc trên hành trình đón tìm con yêu. Nhìn thấy niềm hạnh phúc của các gia đình khi đón con yêu, chúng tôi càng có thêm quyết tâm để duy trì và triển khai thêm nhiều chương trình hỗ trợ nhân văn như vậy"- ông nói. 

Theo Thạc sĩ Lê Thùy Linh – Chuyên viên phôi học, Phòng Lab Việt – Bỉ, thụ tinh ống nghiệm là phương pháp điều trị vô sinh tiên tiến nhất hiện nay. Để tỉ lệ thành công IVF đạt kết quả cao, Bệnh viện đã đầu tư trang thiết bị hiện đại và phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế.

"Chúng tôi thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao như sàng lọc tinh trùng, chọn trứng, tạo và nuôi cấy phôi– những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Đặc biệt, một số kỹ thuật khó như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng ICSI, hỗ trợ phôi thoát màng, trưởng thành trứng non, sàng lọc di truyền tiền làm tổ PGS/Array… Nhờ thực hiện được các kỹ thuật tiên tiến nhất, tỉ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm nâng cao” - Ths Linh chia sẻ.

Các cặp vợ chồng tin tưởng tìm đến BV Việt Bỉ điều trị. Ảnh: Hương Giang
Các cặp vợ chồng tin tưởng tìm đến BV Việt Bỉ điều trị. Ảnh: Hương Giang

Bên cạnh đó, để khẳng định chất lượng và nâng cao tay nghề đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, Bệnh viện thường xuyên cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên được đào tạo những kiến thức mới từ trong nước và quốc tế. Bệnh viện liên kết với đội ngũ chuyên gia đến từ các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới như: Anh, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Bỉ, Pháp, Singapore…

Nhờ đó, những năm qua tỉ lệ thành công từ các ca thực hiện thụ tinh nhân tạo (IUI) và Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tăng cao. Bệnh viện không chỉ điều trị bệnh nhân trong nước mà nhiều bệnh nhân ở nước ngoài cũng đặt niềm tin.

Với những thành tựu đã đạt được, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ đã và đang từng bước khẳng định mình và trên đà trở thành bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nam học, hiếm muộn, y học giới tính và hỗ trợ sinh sản.

Chương trình Cam kết vàng lần thứ 4:

+ Lì xì 2.000 phiếu voucher “Cam kết vàng – đón hổ vàng” cho bệnh nhân thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bệnh viện sẽ hoàn trả lại 30 triệu đồng (chi phí chọc trứng và tạo phôi) cho bệnh nhân nếu không thành công.

+ Giảm 2 triệu đồng cho bệnh nhân làm phương pháp thụ tinh nhân tạo (Bơm IUI).

+ Miễn 100% phí khám vô sinh - hiếm muộn (cả vợ và chồng)

+ Miễn 100% phí siêu âm tử cung buồng trứng

+ Miễn 100% chi phí xét nghiệm tinh dịch đồ

+ Giảm 50% phí chụp tử cung vòi trứng

Thời gian: Từ ngày 5.2 - 15.4.2022

Đối tượng: Tất cả các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn trên toàn quốc

Thể lệ:

Gọi điện đăng ký qua hotline: 0935.938.268 hoặc 0932.131.393

Đăng ký qua fanpage: Bệnh viện CK Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM HỌC & HIẾM MUỘN VIỆT - BỈ

Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Trỗi – Q. Thanh Xuân – TP. HN (Ngay 356 đường Giải Phóng rẽ vào).

 


Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Cùng Bệnh viện Việt Bỉ vượt đại dịch, đón con yêu với "cam kết vàng"

Đức Vân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã dành hơn 80 tỉ đồng “Tiếp sức tìm con yêu” cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn. Đây là món quà rất lớn, thiết thực, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình hiếm muộn tại thời điểm đại dịch COVID-19.

5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Hoàng Lam |

“80% bệnh nhân làm IVF đã đậu thai – đây là kết quả đáng mừng của tập thể đội ngũ y bác sĩ tại Việt – Bỉ trong năm 2020”. Đó là những chia sẻ từ BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vào dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Tinh trùng loãng - liệu có thể có con được không?

Minh Ánh (thực hiện) |

Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 30-40%, trong đó có đến hơn 90% trường hợp do bất thường ở tinh trùng. Các trục trặc thường gặp là tinh trùng dị dạng, đứt gãy AND. Đặc biệt, có không ít bệnh nhân vô sinh hiếm muộn do tinh trùng loãng. Nhiều người lâu nay vẫn thắc mắc: Người có tinh binh “loãng” thì liệu có con được không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cùng Bệnh viện Việt Bỉ vượt đại dịch, đón con yêu với "cam kết vàng"

Đức Vân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã dành hơn 80 tỉ đồng “Tiếp sức tìm con yêu” cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn. Đây là món quà rất lớn, thiết thực, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình hiếm muộn tại thời điểm đại dịch COVID-19.

5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Hoàng Lam |

“80% bệnh nhân làm IVF đã đậu thai – đây là kết quả đáng mừng của tập thể đội ngũ y bác sĩ tại Việt – Bỉ trong năm 2020”. Đó là những chia sẻ từ BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vào dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Tinh trùng loãng - liệu có thể có con được không?

Minh Ánh (thực hiện) |

Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 30-40%, trong đó có đến hơn 90% trường hợp do bất thường ở tinh trùng. Các trục trặc thường gặp là tinh trùng dị dạng, đứt gãy AND. Đặc biệt, có không ít bệnh nhân vô sinh hiếm muộn do tinh trùng loãng. Nhiều người lâu nay vẫn thắc mắc: Người có tinh binh “loãng” thì liệu có con được không?