“Nấc” đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ

Trà My |

Mặc dù nấc cụt đem lại rất nhiều phiền toái và sự khó chịu, nhưng mới đây các nhà khoa học phát hiện ra việc nấc cụt giúp em bé điều chỉnh hơi thở trong quá trình phát triển.

Theo một nghiên cứu do Đại học College London thực hiện, các nhà khoa học đã theo dõi 13 em bé sơ sinh và phát hiện ra rằng việc nấc cụt đã kích hoạt một làn sóng tín hiệu não lớn giúp hỗ trợ sự phát triển của bé.

Lorenzo Fabrizi, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết việc não bộ hoạt động như vậy có thể giúp các bé “học cách theo dõi các cơ hô hấp”, cuối cùng sẽ dẫn đến các bé có khả năng tự kiểm soát hơi thở.

Ông chia sẻ thêm: “Khi chúng ta được sinh ra, các mạch xử lí cảm giác cơ thể chưa được phát triển đầy đủ, vì vậy việc thiết lập một mạng lưới như vậy chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của trẻ sơ sinh”.

Vì các em bé tham gia nghiên cứu là trẻ sinh non và đủ tháng, từ 30 đến 42 tuần tuổi thai, các nhà khoa học tin rằng sự phát triển này có thể là điển hình của ba tháng cuối thai kì.

Theo các nhà nghiên cứu, những bé còn trong bào thai và trẻ sơ sinh thường có triệu chứng nấc cụt. Hiện tượng này được phát hiện sớm nhất là khi bé được chín tuần tuổi trong bụng mẹ và trẻ sau sinh ba tuần tuổi dành khoảng 15 phút mỗi ngày để nấc.

“Sự co bóp của các cơ bắp của trẻ trong quá trình nấc là khá lớn, việc này rất tốt cho sự phát triển của não bộ bởi vì nó tạo ra một luồng thúc đẩy mạnh mẽ vào não bộ, giúp các tế bào não liên kết với nhau”, Kimberley Whitehead, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ với CNN.

Kimberley cũng nói thêm rằng việc nấc cụt mặc dù tốt cho trẻ nhưng không hề đem lại hiệu quả tương tự với người lớn.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Những loại đồ uống tốt cho người lớn nhưng nguy hại cho trẻ sơ sinh

N.T(T/H) |

Có nhiều loại đồ uống chúng ta tiêu thụ hàng ngày tưởng như vô hại đối với trẻ, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng thực sự có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ, thậm chí là tính mạng.

Các sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh nhiều mẹ mắc phải

Lê Hương |

Cho trẻ uống sữa bằng bình, ăn dặm quá sớm, rung lắc bé là những thói quen phổ biến của nhiều cha mẹ có thể gây hại tới sức khỏe và tính mạng của con.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: Những dấu hỏi đau lòng

T.Linh |

Sự việc bé sơ sinh tử vong với 8 vết khâu dài trên cổ, sau khi sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được đỡ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đã gây xôn xao dư luận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những loại đồ uống tốt cho người lớn nhưng nguy hại cho trẻ sơ sinh

N.T(T/H) |

Có nhiều loại đồ uống chúng ta tiêu thụ hàng ngày tưởng như vô hại đối với trẻ, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng thực sự có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ, thậm chí là tính mạng.

Các sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh nhiều mẹ mắc phải

Lê Hương |

Cho trẻ uống sữa bằng bình, ăn dặm quá sớm, rung lắc bé là những thói quen phổ biến của nhiều cha mẹ có thể gây hại tới sức khỏe và tính mạng của con.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: Những dấu hỏi đau lòng

T.Linh |

Sự việc bé sơ sinh tử vong với 8 vết khâu dài trên cổ, sau khi sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được đỡ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đã gây xôn xao dư luận.