Muốn trẻ lâu, hãy tránh xa những thói quen nhiều người đang mắc phải này

Phương Linh |

Một số thói quen hàng ngày nhiều người đang mắc phải hóa ra lại khiến bạn già đi nhanh chóng. Nếu muốn trẻ lâu, hãy tránh xa các thói quen xấu dưới đây.

1. Uống soda, nước ngọt có đường

Thói quen uống đồ ngọt không chỉ làm tăng cân, mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn. Ảnh: AFP

Đồ uống có đường không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn có thể khiến bạn già đi nhanh hơn. Một nghiên cứu của Đại học California tại San Francisco, Mỹ, phát hiện ra rằng những người uống nhiều đồ uống có đường hơn, chẳng hạn như soda, sẽ khiến các đoạn telomere trong cơ thể ngày càng ngắn lại.

Telomere là thành phần của tế bào lưu giữ thông tin ADN, telemere càng dài thì tế bào cơ thể càng trẻ, khỏe và ngược lại càng ngắn thì các tế bào sẽ trở nên lão hóa, già yếu.

2. Ăn nhiều đồ ngọt

Đồ ăn nhiều đường dẫn đến lão hóa nhanh. Ảnh: AFP

Tiêu thụ bất cứ thứ gì chứa quá nhiều đường đều là công thức dẫn đến lão hóa nhanh hơn, trong đó có đồ ăn ngọt. Hệ thống nâng đỡ làn da của chúng ta được cấu tạo từ các hợp chất collagen và elastin - có chức năng giữ cho da luôn căng mọng và trẻ trung.

Theo tạp chí Clinical Dermatology, khi tiêu thụ lượng đường cao, nó sẽ liên kết với các axit amin trong collagen và elastin, gây tổn hại cho các thành phần này và cơ thể khó có thể phục hồi lại.

3. Uống rượu, bia

Đồ uống có cồn không tốt cho cơ thể. Ảnh: AFP

Không gì có thể khiến bạn trông già nhanh hơn đồ uống có cồn, như bia, rượu. Nó làm mất nước trên da và gây ra tình trạng kích thích cơ thể - biểu hiện ở cơ thể nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng do các mao mạch bị vỡ.

Một nghiên cứu đa quốc gia năm 2019 trên hơn 3.200 phụ nữ cho thấy những người uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần có nhiều "nếp nhăn trên khuôn mặt, bọng mắt dưới, khóe miệng..." hơn những phụ nữ uống vừa phải hoặc không uống chút nào.

4. Không ngủ đủ giấc

Ngủ ít và không đủ giấc khiến bạn trông rệu rã và thiếu sức sống. Ảnh: AFP

Một đêm mất ngủ có thể khiến bạn trông rệu rã vào ngày hôm sau và quá nhiều đêm ngủ không đủ giấc có thể khiến bạn trông già hơn đáng kể.

Trong khi bạn ngủ, một số hệ thống cơ quan trong cơ thể sẽ thực hiện các quá trình phục hồi và sửa chữa, do đó đừng khiến các quá trình này bị rút ngắn. Vậy ngủ bao nhiêu là đủ? Các chuyên gia của tổ chức National Sleep Foundation khuyên bạn nên ngủ đủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

5. Phơi nắng quá nhiều

Tia cực tím của mặt trời khiến da bị lão hóa. Ảnh: AFP

Tia cực tím của ánh nắng mặt trời làm tổn thương da, khiến da sớm lão hóa, thậm chí dẫn đến ung thư da. Trường Y Harvard cho biết, dưới tác động của ánh nắng, da sẽ hình thành nếp nhăn và rãnh sâu do sự thay đổi collagen ở lớp hạ bì tận sâu dưới da.

Các dấu hiệu ảnh hưởng đến da bao gồm rạn da, thay đổi sắc tố da như đốm đồi mồi, nám và tàn nhang, da mất màu và vỡ mao mạch. Để tránh điều này, hãy bôi kem chống nắng có chỉ số ít nhất là 30 SPF, bảo vệ chống lại tia UVA và UVB. Nếu bạn đến bể bơi hoặc bãi biển, hãy bôi kem chống nắng có khả năng chống nước.

7. Căng thẳng, lo nghĩ

Căng thẳng kéo dài không chỉ đẩy nhanh lão hóa mà còn gây nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Ảnh: AFP

Căng thẳng kéo dài có thể khiến bạn già đi nhanh hơn. Theo các chuyên gia của Trường Y Harvard, căng thẳng kéo dài làm ngắn các telomere.

Như đã nói ở trên, các cấu trúc telomere càng dài càng giữ cho tế bào cơ thể được khỏe mạnh. Những người có telomere ngắn hơn không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa theo nghĩa đen, mà còn có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại sức khoẻ nhiều người mắc phải

Hải Ngọc (theo Bright Side) |

Trang Bright Side đã đưa ra một số thói quen bình thường mà chúng ta hay làm nhưng lại có thể gây tổn hại đến sức khoẻ.

Những thói quen xấu bạn cần tránh trong những ngày ở nhà phòng dịch

ánh nhiên (Theo SecretChicago) |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều người phải làm việc ở nhà, dẫn đến hình thành nhiều thói quen xấu. Dưới đây, là danh sách những thói quen xấu có thể hình thành trong những ngày giãn cách mà bạn cần tránh và cải thiện ngay.

Những thói quen cần tránh ngay sau khi tập luyện thể thao

PHỐ HOÀI (THEO BUSTLE) |

Tập luyện thể thao rất tốt để duy trì sức khỏe và vóc dáng của bản thân. Tuy nhiên, một số thói quen sau khi tập luyện khiến cho cơ thể không thoải mái và dễ bị chấn thương. Dưới đây là những thói quen cần tránh để cơ thể nhận được trọn vẹn giá trị sau khi tập luyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại sức khoẻ nhiều người mắc phải

Hải Ngọc (theo Bright Side) |

Trang Bright Side đã đưa ra một số thói quen bình thường mà chúng ta hay làm nhưng lại có thể gây tổn hại đến sức khoẻ.

Những thói quen xấu bạn cần tránh trong những ngày ở nhà phòng dịch

ánh nhiên (Theo SecretChicago) |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều người phải làm việc ở nhà, dẫn đến hình thành nhiều thói quen xấu. Dưới đây, là danh sách những thói quen xấu có thể hình thành trong những ngày giãn cách mà bạn cần tránh và cải thiện ngay.

Những thói quen cần tránh ngay sau khi tập luyện thể thao

PHỐ HOÀI (THEO BUSTLE) |

Tập luyện thể thao rất tốt để duy trì sức khỏe và vóc dáng của bản thân. Tuy nhiên, một số thói quen sau khi tập luyện khiến cho cơ thể không thoải mái và dễ bị chấn thương. Dưới đây là những thói quen cần tránh để cơ thể nhận được trọn vẹn giá trị sau khi tập luyện.