Một trường hợp ở Hà Tĩnh nghi mắc bệnh bạch hầu

TRẦN TUẤN |

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh được chẩn đoán theo dõi bệnh bạch hầu vừa được chuyển viện lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Sáng 10.7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vừa làm thủ tục chuyển bệnh nhân P.H.D (56 tuổi, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Bệnh nhân D đi từ tỉnh Đắk Lắk về cách đây 5 ngày, sau đó xuất hiện đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt, không sốt, không nôn, đại tiểu tiện bình thường nên được đưa đến bệnh viện tuyến huyện điều trị.

Do điều trị không cải thiện, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám và điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được nội soi tai mũi họng có giả mạc màu nâu, bám dính, dễ chảy máu, không gây chèn đường thở. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán theo dõi bạch hầu.

Chiều ngày 9.7, bệnh nhân D được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm khẳng định bệnh và điều trị. Thời điểm chuyển viện, bệnh nhân huyết áp ổn định, không khó thở.

Sáng 10.7, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh - cho biết, qua các biểu hiện và kết quả nội soi ban đầu, bệnh nhân D nghi bị bạch hầu.

Tuy nhiên, phải chờ kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mới có thể khẳng định được.

Khi có kết quả nếu dương tính với bệnh bạch hầu thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra dịch tễ, thống kê những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Khi đó, những người tiếp xúc sẽ được triển khai các biện pháp cách ly và sử dụng thuốc dự phòng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Nghệ An không đổ xô đi tiêm vaccine bạch hầu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hiện 118 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh này và không có tình trạng người dân địa phương đổ xô đi tiêm bổ sung vaccine bạch hầu.

Khoảng trống dai dẳng khiến bệnh bạch hầu bùng phát

Thanh Hà |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những khoảng trống dai dẳng về tiêm chủng, dẫn tới tích tụ những người dễ mắc bệnh, tạo cơ hội cho bệnh bạch hầu tái phát.

Bệnh bạch hầu: Tỉ lệ tử vong cao hơn COVID-19 nhưng khả năng lây lan thấp

Hoàng Xuyến |

Đó là chia sẻ của BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về bệnh bạch hầu.

Đội tuyển Anh vào chung kết EURO 2024 với bàn thắng phút 90

NHÓM PV |

Đội tuyển Anh có kỳ EURO thứ hai liên tiếp vào chung kết sau khi vượt qua Hà Lan với tỉ số 2-1 tại trận bán kết diễn rạng sáng 11.7 (giờ Việt Nam).

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Lam Duy |

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Vinh - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trốn truy nã, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC) vẫn bị đề nghị 30 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.7, sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang trốn truy nã) và 13 bị cáo, chuyển sang với phần tranh luận.

Dự án làm đường gây thiệt hại 4,7 tỉ đồng, Bình Định xin ý kiến Trung ương để xử lý

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ gây thất thoát 4,7 tỉ đồng tại gói thầu "Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài", Công an tỉnh Bình Định đã xin ý kiến các cơ quan Trung ương để xử lý.

Công an Nghệ An triệt phá đường dây cá độ Euro liên tỉnh, bắt 18 đối tượng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 11.7, Công an thành phố Vinh vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh; đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Người dân Nghệ An không đổ xô đi tiêm vaccine bạch hầu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hiện 118 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh này và không có tình trạng người dân địa phương đổ xô đi tiêm bổ sung vaccine bạch hầu.

Khoảng trống dai dẳng khiến bệnh bạch hầu bùng phát

Thanh Hà |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những khoảng trống dai dẳng về tiêm chủng, dẫn tới tích tụ những người dễ mắc bệnh, tạo cơ hội cho bệnh bạch hầu tái phát.

Bệnh bạch hầu: Tỉ lệ tử vong cao hơn COVID-19 nhưng khả năng lây lan thấp

Hoàng Xuyến |

Đó là chia sẻ của BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về bệnh bạch hầu.