Một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ đến giúp đỡ Việt Nam

T.Linh |

Tối qua (16.11), tổ chức từ thiện Facing The World đã công bố ký kết với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Direct Relief - tổ chức từ thiện Mỹ nhằm mở rộng mạng lưới cứu trợ giúp các tổ chức nhân đạo quốc tế dễ dàng tiếp cận tới các khu vực gặp nhiều khó khăn nhất tại Việt Nam.

Facing the World (FTW) là tổ chức y tế thiện nguyện của Vương Quốc Anh được thành lập với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Trong hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, FTW đã và đang góp phần rất lớn thay đổi cuộc sống của hàng nghìn em nhỏ bị dị tật tại Việt Nam. Và trong năm nay, FTW tiếp tục đóng góp một phần không nhỏ trong việc kết nối tổ chức cứu trợ trực tiếp quốc tế – Direct Relief về Việt Nam.

Direct Relief là một trong những tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ được thành lập vào năm 1948. Sứ mệnh của Direct Relief là cải thiện sức khỏe và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi đói nghèo hoặc trong các tình huống khẩn cấp bằng cách cung cấp đồ dùng, các chất bổ sung dinh dưỡng, nguồn lực y tế thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe của họ. Direct Relief đã và đang cứu trợ cho hơn 72 quốc gia trên thế giới.

Ngài Giles Lever- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam cho biết: "Tôi rất tự hào về những gì mà FTW đã làm được ở Việt Nam, về những ca phẫu thuật thành công mang lại khuôn mặt mới, tìm lại nụ cười cho những trẻ em Việt Nam không may bị dị tật. Đồng thời, tôi đánh giá cao khả năng giúp đỡ đào tạo bác sĩ và y tá ở các BV. và đóng góp nhiều về cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho Việt Nam. Bằng lễ kí kết này, chúng tôi mong muốn mở rộng cống hiến của các tổ chức cá nhân khác về thiết bị y tế, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế cho Việt Nam. 2 tổ chức này sẽ là cầu nối để Việt Nam có được nhiều sự hỗ trợ hơn về mặt y tế đến từ các tổ chức khác trên toàn cầu".

Sự liên kết giữa 2 tổ chức Facing the World, Direct Relief cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam- thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông qua lễ công bố kí kết MOU ngày 16.11 có ý nghĩa to lớn trong việc giúp các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận gần nhất, dễ dàng nhất tới các khu vực khó khăn tại Việt Nam: thường xuyên chịu ảnh hưởng của thảm họa, thiên tai, nghèo đói… nhằm cải thiện sức khỏe, cuộc sống những người dân tại đó. Trong tương lai, tổ chức Facing the World cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các thủ tục cũng như các hoạt động quyên tặng của tổ chức Direct Relief đến được Việt Nam.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.