Một phụ nữ bị dị ứng sau khi làm "chuyện ấy", lý do không thể ngờ

Hoàng Long |

Mới đây, một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị dị ứng nghiêm trọng sau khi "yêu", nguyên nhân được xác định là do tinh dịch của người bạn tình.

Một người phụ nữ 31 tuổi đã bị nổi mẩn và gặp các triệu chứng như nôn mửa, khó thở sau khi "yêu" bằng miệng với người bạn tình 32 tuổi. Người phụ nữ bị chẩn đoán là sốc phản vệ - một tình trạng nghiêm trọng, dị ứng toàn thân và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Người  phụ nữ cũng không sử dụng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm bất thường nào có khả năng kích thích phản ứng của bản thân gây ra dị ứng. Tuy nhiên, người bạn của cô lúc đó đang trong giai đoạn sử dụng thuốc kháng sinh amoxicillin do nhiễm trùng tai. Amoxicillin có sự tương đồng với penicillin, và cô sau đó cũng thông báo với bác sĩ về tình trạng dị ứng với penicillin của mình.

 
Thuốc kháng sinh Amoxicillin

Báo cáo viên cũng cho biết thêm rằng tình trạng dị ứng với amoxicillin ở người phụ nữ này có liên quan trực tiếp đến tinh dịch của bạn tình, xảy ra khi cô quan hệ bằng miệng.

Susana Almenara, thuộc khoa Y Dược tại Đại học Y Đa khoa ở Alicante – Tây Ban Nha, đồng thời cũng là một trong những người báo cáo về trường hợp này, chia sẻ với Live Science rằng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận một trường hợp dị ứng với các vấn đề 'chăn gối'.”

Vài ngày sau đó, khi người phụ nữ này trao đổi lại với bác sĩ của gia đình, ông cũng đã đi đến kết luận rang tình trạng dị ứng này liên quan đến chuyện "chuyện ấy", Almenara cho biết thêm.

Người phụ nữ sau đó đã được điều trị tại bệnh viện về tình trạng dị ứng của mình.

Dị ứng với tinh dịch là một tình trạng rất hiếm, nhưng cũng đã từng được báo cáo trước đây. Trong một vài trường hợp, phụ nữ bị dị ứng với một số protein có trong tinh dịch, nhưng trong các trường hợp khác, có thể là do dị ứng với các loại thuốc mà nam giới sử dụng. Đã có các nghiên cứu về lượng thuốc ảnh hưởng đến tinh dịch ở nam giới, nhưng trên lý thuyết, amoxicillin có gây ảnh hưởng nhiều.

Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo là sốc phản vệ do dị ứng với amoxicillin có trong tinh dịch của bạn tình, theo các báo cáo viên.

 
Tình trạng khó thở sau khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ Tây Ban Nha đã được điều trị bằng epinephrine. Khả năng thở của cô nhanh chóng được phục hồi, và trong vòng 6 giờ sau khi sử dung thuốc, cô đã có thể thở bình thường. Cô hoàn toàn bình phục trở lại trong vòng 1 tuần kể từ lúc bị dị ứng.

Trường hợp của cô đã được các bác sĩ sắp xếp một lịch trình khám, đồng thời để nghiên cứu thêm về tình trạng dị ứng hiếm gặp này, nhưng cô đã không tham dự. Vì lý do đó, nên các báo cáo viên đã không thể đi đến một kết luận chính xác rằng liệu amoxicillin có trong tinh dịch có phải là nguyên nhân chính dẫn đến dị ứng hay không, mặc dù khả năng này là rất cao.

Các báo cáo viên cũng tìm thấy trên các diễn đàn mạng một vài tranh luận mà mọi người quan tâm về vấn đề dị ứng với các loại thuốc mà người bạn tình của mình sử dụng.

“Chúng tôi nghĩ là với tư cách của những người làm nghề y, điều quan trọng là cần phải cảnh báo mọi người về hiện tượng kì lạ này… để cho mọi người biết và đề phòng xảy ra trường hợp dị ứng nghiêm trọng với những bệnh nhân nhạy cảm" - Các báo cáo viên cũng khuyến nghị sử dụng bao cao su nếu như một trong hai người đang sử dụng thuốc mà đối phương bị dị ứng nặng.

Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ tình dục sau sinh 1 tháng, nên hay không?

Thảo Anh (TH) |

Quan hệ tình dục sau sinh quá sớm có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ sức khỏe với sản phụ. Vậy, đâu là thời điểm thích hợp nhất?

Các nhà khoa học Mỹ tiết lộ "bí quyết" quan hệ tình dục hoàn hảo

Phong Lâm |

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ohio phát hiện ra rằng ở các sinh vật trẻ, tích cực phát triển một loại "tế bào miễn dịch đặc biệt", làm tăng đáng kể ham muốn tình dục và hoạt động như một viên thuốc tích hợp trong cơ thể xúc tác các phản ứng hóa học.

Dễ có con nhờ quan hệ tình dục 2 lần trong một giờ

Dương Nhung |

Theo một nghiên cứu đã tiết lộ rằng, quan hệ tình dục 2 lần trong một giờ sẽ tăng khả năng thụ thai.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Quan hệ tình dục sau sinh 1 tháng, nên hay không?

Thảo Anh (TH) |

Quan hệ tình dục sau sinh quá sớm có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ sức khỏe với sản phụ. Vậy, đâu là thời điểm thích hợp nhất?

Các nhà khoa học Mỹ tiết lộ "bí quyết" quan hệ tình dục hoàn hảo

Phong Lâm |

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ohio phát hiện ra rằng ở các sinh vật trẻ, tích cực phát triển một loại "tế bào miễn dịch đặc biệt", làm tăng đáng kể ham muốn tình dục và hoạt động như một viên thuốc tích hợp trong cơ thể xúc tác các phản ứng hóa học.

Dễ có con nhờ quan hệ tình dục 2 lần trong một giờ

Dương Nhung |

Theo một nghiên cứu đã tiết lộ rằng, quan hệ tình dục 2 lần trong một giờ sẽ tăng khả năng thụ thai.