Một người đàn ông Nhật Bản đột quỵ vì "tự sướng"

Việt Dũng (Theo Daily Mail) |

Một người đàn ông 51 tuổi đến từ Nhật Bản đã suýt qua đời vì lên cơn đột quỵ trong quá trình “tự sướng”.

Một báo cáo y tế được các bác sĩ tới từ Nhật Bản công bố gần đây đã ghi nhận một trường hợp vô cùng hi hữu, khi một người đàn ông 51 tuổi đã suýt qua đời vì “tự sướng” dẫn tới đột quỵ.

Theo các bác sĩ, người đàn ông được giấu kín danh tính này có thói quen không lành mạnh là “tự sướng” vài lần mỗi ngày, và một lần không may đã khiến người này suýt chút nữa không qua khỏi.

Người bệnh được miêu tả là nhận thấy một cơn đau đầu dữ dội và nôn mửa liên tục ngay sau khi đạt được cực khoái, may mắn là đã được đưa tới trung tâm y tế kịp thời.

Ảnh chụp CT cho thấy người đàn ông bị chảy máu não. Vật chất màu trắng được chỉ ra bởi các mũi tên đỏ là máu tươi không nên có. Những khoảng trống đó phải được lấp đầy bởi dịch não tủy, trông giống như khu vực được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam
Ảnh chụp CT cho thấy người đàn ông bị chảy máu não dẫn đến đột quỵ. Ảnh: Daily Mail.

Sau sự việc này, người đàn ông đã tới Bệnh viện Đại học Y Nagoya (tỉnh Nagoya, Nhật Bản) để thăm khám kĩ hơn về tình trạng của mình. Các bác sĩ tại đây cho hay, hiện tượng đột quỵ mà ông này mắc phải có thể xuất hiện trong khi quan hệ tình dục, thậm chí là ho hay đi vệ sinh. Riêng với người đàn ông 51 tuổi, các chuyên gia ghi nhận tình trạng huyết áp thấp và rối loạn tiền đình, 2 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Để tìm hiểu kĩ hơn, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT não của người này, qua đó phát hiện di chứng của chảy máu dưới nhện (subarachnoid hemorrhage) - một thể đột quỵ chảy máu não với nguy cơ tàn phế và tử vong cao. Tuy vậy, sau gần 2 tuần điều trị, người đàn ông này đã được xuất viện với trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiến sĩ Masahiro Oomura – người điều trị và đưa ra báo cáo cho trường hợp kể trên không thể lí giải rõ ràng vì sao việc “tự sướng” có thể dẫn tới đột quỵ. Nhưng theo chuyên gia này, chảy máu dưới nhện có thể xảy ra do gắng sức, chẳng hạn như nâng vật nặng hoặc quan hệ tình dục. Có khoảng 4.800 trường hợp xuất huyết dưới nhện hàng năm ở Nhật Bản và phổ biến nhất ở những người trong độ tuổi từ 45 đến 70.

Ở một nghiên cứu khác, Tiến sĩ Daniel Walsh - chuyên gia tư vấn phẫu thuật thần kinh mạch máu não tại Bệnh viện King's College (Anh) cho biết, chứng chảy máu não dẫn tới đột quỵ có liên quan trực tiếp tới việc huyết áp tăng đột ngột.

“Huyết áp tăng cao một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn là một đặc tính của việc hoạt động tình dục. Việc làm này dưới hình thức nào đi chăng nữa, kể cả “tự sướng” có liên quan từ 3,8% đến 14% của tất cả các trường hợp xuất huyết dưới nhện.

Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc như Viagra hoặc ma túy trong khi quan hệ tình dục có thể làm tăng nguy cơ mắc loại đột quỵ này. Nếu muốn phòng tránh việc này, hãy bỏ thuốc, tránh xa các chất kích thích, đi khám sức khỏe định kì và sinh hoạt hoạt tình dục điều độ” – Tiến sĩ Walsh chia sẻ

Việt Dũng (Theo Daily Mail)
TIN LIÊN QUAN

Những thời điểm nên uống nước, giúp phòng ngừa đột quỵ

Hạ Mây |

Ngày nay, độ tuổi bị đột quỵ ngày càng trẻ hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây sẽ là những thời điểm nên uống nước để phòng tránh hình thành cục máu đông, tránh đột quỵ.

7 loại thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi

THUỲ TRANG |

Khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vừa đưa ra thông tin về những nghiên cứu mới nhất cho thấy có 7 thực phẩm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi.

Phòng tránh đột quỵ bằng những thói quen đơn giản

Minh Anh |

Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, tỉ lệ người trẻ trong độ tuổi 20-30 bị đột quỵ đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc xây dựng những thói quen lành mạnh là điều vô cùng cần thiết để phòng tránh hiện tượng này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những thời điểm nên uống nước, giúp phòng ngừa đột quỵ

Hạ Mây |

Ngày nay, độ tuổi bị đột quỵ ngày càng trẻ hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây sẽ là những thời điểm nên uống nước để phòng tránh hình thành cục máu đông, tránh đột quỵ.

7 loại thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi

THUỲ TRANG |

Khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vừa đưa ra thông tin về những nghiên cứu mới nhất cho thấy có 7 thực phẩm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi.

Phòng tránh đột quỵ bằng những thói quen đơn giản

Minh Anh |

Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, tỉ lệ người trẻ trong độ tuổi 20-30 bị đột quỵ đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc xây dựng những thói quen lành mạnh là điều vô cùng cần thiết để phòng tránh hiện tượng này.