Mối nguy hại từ vết cắn của vật nuôi

Kim Đồng |

Nhiều trường hợp người dân không may bị vật nuôi trong nhà tấn công khiến cơ thể bị tổn thương nặng, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên khi tình huống xảy ra, người nhà và nạn nhân lại hốt hoảng, lo sợ không biết cách xử lý đúng dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Gần đây, nhiều trường hợp người dân bị vật nuôi (chó, mèo…) tấn công dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Qua tìm hiểu, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM: cháu trai T.L. (1 tuổi, quê Đắk Lắk) bị chó cắn rất nặng, mũi bị mất gần hết. Người nhà cháu L. cho biết, mọi người đang bận công việc dưới bếp nên để cháu L. chơi 1 mình trên nhà. Tại đây, cháu L. lấy cọc tre đánh vào một con chó và bất ngờ bị nó lao vào cắn khiến rách mặt...

Trường hợp cháu T. T. Q. (8 tuổi, ở Phú Bình, Thái Nguyên) do quý mến chó nên đã bế chó con chơi. Ngay lập tức, cháu Q. bị chó mẹ (chó của nhà hàng xóm) nặng khoảng 20 kg tấn công vào mặt, gây rách mắt, đứt lệ quản… Ngoài ra, nhiều trường hợp khác do chơi với mèo và những vật nuôi khác cũng bị những con vật này tấn công dẫn đến tổn thương nặng.

Sơ cứu khi bị vật nuôi cắn

Bác sĩ Nguyễn Viết Hậu - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, khi không may bị chó hoặc mèo cắn gây tổn thương nặng, trường hợp chảy máu nhiều kèm với triệu chứng đau đôi khi gây nên tình trạng sốc, tương tự các loại sốc chấn thương với biểu hiện như mặt tím tái, da xanh, có thể không nói được, ngất xỉu… Lúc này cần trấn an nạn nhân.

“Vết thương chảy máu nhiều phải dùng gạc sạch, khăn sạch, thậm chí áo sạch… băng bó lại vết thương. Trường hợp chảy máu quá nhiều cần tạo một nút (nút thắt) bằng việc lấy khăn nhỏ (khăn trẻ em) tạo nút thắt đặt ở vùng mạch máu đang chảy rồi cuốn băng gạc lại. Cần quấn đúng cách để giữ vị trí chèn vào mạch máu để máu không chảy. Nếu garo sẽ bị thiếu máu nuôi ở những vùng sau. Tạo nút thắt để chèn đúng vào vị trí mạch máu chảy rồi lấy băng cuốn lại, cố định vết thương... và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất”, bác sĩ Hậu nói.

Nếu theo dõi không chính xác, không kịp thời thì có thể gây nhiễm trùng, dẫn đến các mối nguy hiểm như nguy hiểm tức thời (sốc do chấn thương, sốc mất máu), nhiễm trùng, bệnh uốn ván (bệnh phong đòn gánh) và bệnh dại (do virut dại gây ra, truyền qua nước bọt của vật nuôi, có thể gây viêm não do vi rút dại dễ dẫn đến tử vong).

Không nên điều trị bằng phương pháp dân gian như: đắp các loại lá, các loại thuốc (thuốc lá) và đắp thuốc nam sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn uốn ván phát triển, gây nên bệnh uốn ván; không nên làm thịt vật nuôi đó vì cần theo dõi biểu hiện vật nuôi có bị dại hay không để có kế hoạch điều trị kịp thời cho nạn nhân và phòng ngừa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc nhiều người không đi tiêm ngừa dại vì  cho rằng ảnh hưởng tới trí thông minh cũng tiềm ẩn nguy hiểm…

“Việc điều trị vết thương do vật nuôi cắn khá dễ dàng nếu chúng ta sơ cấp cứu đúng cách theo hướng dẫn trên. Vết thương mất da nhiều có thể ghép da; cần phòng ngừa nhiễm trùng vết thương...”, bác sĩ Hậu cho biết thêm.

Tiêm ngừa thường xuyên

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, nếu không may bị chó dại cắn, không nên hoảng loạn mà phải nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tại đây, ngoài tiêm vắc xin để phòng ngừa lâu dài, các bác sĩ còn tiêm huyết thanh kháng dại ở nạn nhân có nguy cơ (vùng dịch bệnh, vật nuôi không theo dõi được, vết cắn ở đầu, cổ...) vì nếu không chủ động đưa "đội quân" vào cơ thể thì việc lên cơn dại (viêm não do vi rút dại), có thể dẫn đến tử vong. 

“Ở trẻ 5 tuổi trở lên, trẻ rất năng động dễ xảy ra tổn thương do tác động từ môi trường bên ngoài nên đưa con đi tiêm ngừa theo chu kỳ, hạn chế việc cho trẻ tiếp xúc với chó, mèo... để tránh nguy cơ bị vật nuôi tấn công", bác sĩ Hậu khuyến cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.