Mỗi ngày hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết "nườm nượp" đến bệnh viện

T.Linh |

Sau những ngày mưa, số bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng lên. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân dễ gặp phải biến chứng nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E cho biết: "Từ đầu năm 2019, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận vài bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng từ đầu mùa mưa, tức khoảng 2 tháng nay, số lượng bệnh nhân tăng lên đột biến, mỗi ngày tại khoa chúng tôi tiếp nhận khoảng chục bệnh nhân phải nằm viện điều trị. Còn chưa kể số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú khoảng 30 bệnh nhân".

Theo bác sĩ Hạnh, thông thường, bệnh nhân phải nhập viện do có một trong các biểu hiện như sốt cao, huyết áp tụt, đau đầu, ngất xỉu, lả đi, chảy máu nhiều, xuất huyết dưới da nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu cam, rong kinh, đi ngoài phân lỏng nhiều. Khi sốt, buộc bệnh nhân uống nước nhiều, ăn hoa quả nhiều, nhưng niêm mạc ruột bị xung huyết, hấp thu kém hơn nhiều, vì vậy gây hiện tượng đi ngoài do hấp thu thừa, khiến nhiều bệnh nhân nhầm lẫn mình mắc bệnh tiêu chảy.

Một số bệnh nhân men gan tăng, tiểu cầu giảm mạnh, khi siêu âm thì thành túi mật dày, túi mật căng, kèm viêm phổi..., vì vậy chúng tôi phải điều trị tích cực, tránh biến chứng nặng.

Một bệnh nhân sốt xuất huyết bị giảm tiểu cầu đang được điều trị. Ảnh: Thùy Linh
Một bệnh nhân sốt xuất huyết bị giảm tiểu cầu đang được điều trị. Ảnh: Thùy Linh

Điển hình như bệnh nhân Nguyễn Văn S (hơn 70 tuổi) mắc sốt xuất huyết, vào viện trong tình trạng huyết áp tụt, tiểu cầu giảm, thiếu máu. Các bác sĩ đã phải truyền hơn 10 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân.

"Khi tiểu cầu không tự sản sinh ra được, dẫn đến thiếu tiểu cầu thì bệnh nhân rất dễ gặp phải tình trạng xuất huyết nhiều nơi như xuất huyết não, xuất huyết dạ dày... sẽ rất nguy hiểm. Tiểu cầu dưới 10 là rất thấp. Nếu không nhập viện điều trị, bệnh nhân sẽ gặp phải những biến chứng nặng nề"- BS Hạnh nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh, bệnh nhân sốt xuất huyết cần được điều trị sớm. Ngay từ khi sốt đã phải uống bù dịch, điện giải, khi vào viện điều trị, có thể bác sĩ sẽ kê một lượng kháng sinh thông thường để chống bội nhiễm, không để các triệu chứng viêm họng, viêm xoang... nặng lên. Đồng thời, bệnh nhân cần tăng cường bổ sung vitamin, bổ sung khoáng, magie..., nếu rất dễ gặp phải các triệu chứng như mỏi cơ, đau đầu, bứt rứt dưới da.

Bệnh sốt xuất huyết, nếu được quản lý tốt, hướng dẫn tốt thì vẫn có thể điều trị tại nhà, cần uống vitamin bổ sung, ăn uống sạch sẽ, vệ sinh tốt... Tuy nhiên, tránh tình trạng bệnh vừa khỏi đã vận động mạnh, đi làm bình thường, sẽ khiến cơ thể dễ bội nhiễm vì sau khi sốt xuất huyết, cơ thể rất yếu, thậm chí là không có miễn dịch.

Bác sĩ cũng cảnh báo bệnh nhân cần nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần, phòng bệnh, ăn uống tốt, tăng cường chăm sóc cơ thể đến khi phục hồi hoàn toàn mới đi làm bình thường.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Một bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tử vong do biến chứng nặng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng máu, suy đa tạng từ biến chứng của sốt xuất huyết.

Nóng nhất hôm nay: Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn dịch sốt xuất huyết

DH |

Nhà tù ở Yemen bị trúng không kích, hơn 100 người thiệt mạng; Brazil triển khai trực thăng kiểm soát cháy rừng Amazon; Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn chặn bệnh dịch sốt xuất huyết tại Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2.9.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, sau những ngày mưa nhiều, đặc biệt là khu vực phía Nam lúc nắng lúc mưa, những ngày tới thật sự là cao điểm SXH. Đáng lo ngại hơn, dịch SXH hiện nay không còn diễn biến theo chu kỳ mà xuất hiện quanh năm, với những diễn biến khó lường. Vì thế, cần tuyên truyền rõ để người dân tự giác diệt loăng quăng, bọ gậy, phòng chống muỗi đốt.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Một bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tử vong do biến chứng nặng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng máu, suy đa tạng từ biến chứng của sốt xuất huyết.

Nóng nhất hôm nay: Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn dịch sốt xuất huyết

DH |

Nhà tù ở Yemen bị trúng không kích, hơn 100 người thiệt mạng; Brazil triển khai trực thăng kiểm soát cháy rừng Amazon; Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn chặn bệnh dịch sốt xuất huyết tại Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2.9.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, sau những ngày mưa nhiều, đặc biệt là khu vực phía Nam lúc nắng lúc mưa, những ngày tới thật sự là cao điểm SXH. Đáng lo ngại hơn, dịch SXH hiện nay không còn diễn biến theo chu kỳ mà xuất hiện quanh năm, với những diễn biến khó lường. Vì thế, cần tuyên truyền rõ để người dân tự giác diệt loăng quăng, bọ gậy, phòng chống muỗi đốt.