Miền Bắc rét kéo dài, người già, trẻ nhỏ đổ bệnh

L.Hà |

Đợt rét đầu tiên của mùa đông đang diễn ra tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời tiết lạnh kéo dài ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tại khu khám bệnh, số trẻ chờ khám chưa trong tình trạng quá tải, mỗi ngày BV tiếp nhận gần 2.000 trường hợp tới khám, điều trị. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của bác sĩ, nếu thời tiết tiếp tục có rét, rét hại trong những ngày tới, lượng bệnh nhi đến khám sẽ tăng. Đây mới là đợt rét đậm đầu tiên nên phải vài hôm, bệnh mới xuất hiện. Đa số trẻ tới khám vì mắc các bệnh về viêm đường hô hấp. Đặc biệt, nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em cũng tăng cao khi thời tiết quá lạnh.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai), tại BV Bạch Mai số trẻ nhập viện do các bệnh liên quan đến rét có dấu hiệu nhích lên. Nhóm bệnh trẻ em thường hay mắc liên quan đến thời tiết là bệnh lý đường hô hấp. Nếu nhẹ chỉ là cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, viêm mũi họng cấp. Nếu không điều trị kịp thời sẽ chuyển xuống đường hô hấp dưới gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, thời tiết rét đậm kéo dài  khiến nhiều người nhầm lẫn giữa cảm lạnh và cảm cúm vì đều do virus gây ra. Trên cơ địa của những người già, phụ nữ có thai hoặc trẻ con nhỏ còn bú, nếu mắc bệnh xuất hiện biến chứng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các bà mẹ tuyệt đối không "tự làm bác sĩ" thay vì tìm đến bác sĩ. Trên thực tế, có những ông bố, bà mẹ do quá tin vào “bác sĩ Google” đã khiến tình trạng bệnh của con nặng thêm, đến khi vào viện đã biến chứng viêm phổi nặng.

Tại BV Tim Hà Nội cơ sở 2, trong vòng 3 ngày trở lại đây, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến bệnh lý tim mạch gia tăng, mỗi ngày BV tiếp nhận 1.000 - 1.200 bệnh nhân. Trong số đó, đối tượng là người già chiếm phần lớn, nhiều bệnh nhân mắc bệnh do thời tiết lạnh. BV đã phải kê thêm ghế lưu động cho người bệnh ngồi chờ, các phòng điều trị không còn chỗ trống.

"Những ngày này, người già và trẻ nhỏ cần nhất là phải giữ ấm. Bên cạnh đó cũng cần đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, cần đảm bảo cho người già và trẻ nhỏ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nước uống nên pha thêm nước nóng để tan giá, tránh ra ngoài đường khi không cần thiết" PGS.TS Dũng khuyên.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Hà Nội trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 14.12: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, giá buốt bao phủ miền Bắc

Kh.V |

Ngày 14.12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Ngoài ra, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, Hà Nội và Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp lạnh 8 độ C, Sapa và Sìn Hồ có khả năng xuất hiện băng giá

Kh.V |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16.12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn được bổ sung thêm vào những ngày sau đó.

Rét đậm rét hại kéo dài trên diện rộng: Cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện ứng phó

Khánh Vũ |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có Công điện số 91 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ: NNPTNT, TNMT, GDĐT, Y tế… yêu cầu cho học sinh nghỉ học theo tình hình thời tiết; bảo vệ đàn gia súc và cây trồng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Dự báo thời tiết 14.12: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, giá buốt bao phủ miền Bắc

Kh.V |

Ngày 14.12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Ngoài ra, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, Hà Nội và Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp lạnh 8 độ C, Sapa và Sìn Hồ có khả năng xuất hiện băng giá

Kh.V |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16.12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn được bổ sung thêm vào những ngày sau đó.

Rét đậm rét hại kéo dài trên diện rộng: Cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện ứng phó

Khánh Vũ |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có Công điện số 91 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ: NNPTNT, TNMT, GDĐT, Y tế… yêu cầu cho học sinh nghỉ học theo tình hình thời tiết; bảo vệ đàn gia súc và cây trồng.