Mê trà sữa, cô gái nhập viện vì không tiêu hàng trăm viên trân châu

Thảo Anh (dịch từ Asiaone) |

Một cô gái 14 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi không thể đi ngoài trong năm ngày.

Bệnh viện nhân dân thành phố Chư Kỵ (Zhuji) thuộc tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) của Trung Quốc mới đây đã phải tiếp nhận một bệnh nhân nữ 14 tuổi bị đau bụng và táo bón.

Cô gái sống ở tỉnh Chiết Giang phàn nàn bị táo bón, không ăn được. Cuối cùng cha mẹ đã đưa cô bé đến bệnh viện vào ngày 28.5.

Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân của chứng khó tiêu hóa. Sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ đã tìm thấy hàng trăm vật thể nhỏ hình cầu khác thường nằm trong khắp các cơ quan nội tạng, từ dạ dày, đại tràng, ruột và hậu môn.

Các hạt trân châu vẫn mắc kẹt trong hệ tiêu hóa. (Ảnh: 9GAG)
Các hạt trân châu vẫn mắc kẹt trong hệ tiêu hóa. Ảnh: 9GAG.

Sau khi cùng nhau thảo luận, các bác sỹ kết luận những vật thể nhỏ này là các hạt trân châu trong trà sữa bệnh nhân nữ uống chưa được tiêu hóa hết.

Ban đầu, cô gái miễn cưỡng tiết lộ những gì cô ăn trước khi nhập viện. Cô gái này khăng khăng rằng cô chỉ uống một cốc trà sữa vào năm ngày trước khi sự cố này xảy ra.

Tuy nhiên, bác sĩ Zhang Louzhen - người điều trị cho cô, nghi ngờ rằng cô bé không nói thật vì sợ bị cha mẹ trách phạt. Bác sĩ phân tích sẽ phải ăn một lượng trân châu đáng kể trong một thời gian dài mới khiến tình trạng của cô gái trở nên nghiêm trọng như vậy.

Cô gái đã được kê một số loại thuốc nhuận tràng để giảm táo bón.

Theo các bác sĩ, trân châu làm từ tinh bột sắn nên đã khó tiêu, nhưng nhiều cửa hàng còn bỏ thêm các loại phụ gia vào để trân châu dai và nhiều hương vị hơn. Theo đó, việc hấp thụ nhiều trân châu có thể cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến các hạt trân châu nói trên không được tiêu hóa bởi đây có thể là trân châu giả.

Năm 2015, Đài truyền hình tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã làm một phóng sự về trân châu giả được làm từ đế giày và lốp xe cũ. Trong các cuộc phỏng vấn bí mật với các chủ cửa hàng trà sữa, một số người thừa nhận những hạt trân châu giả đều được sản xuất tại các nhà máy, với nguyên liệu là đế giày và lốp xe cũ.

Hiện nay, người dân có thể dễ dàng mua những cốc trà sữa tại khắp mọi nơi với đủ loại giá thành. Việc tiêu thụ quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến những nguy cơ khó lường đối với sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên thường xuyên dùng trà sữa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn gốc các nguyên liệu là trà sữa hiện nay cũng là việc rất đáng lo ngại khi không được kiểm soát chặt chẽ.

Thảo Anh (dịch từ Asiaone)
TIN LIÊN QUAN

Căn bệnh nghệ sĩ Xuân Hiếu chống chọi một năm qua nguy hiểm mức nào?

An An (TH) |

Căn bệnh ung thư đường tiết niệu mà nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc phải là một bệnh lý ác tính nhưng dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh viêm nhiễm. Vì thế, cần nắm rõ cách nhận biết sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị bệnh dễ dàng hơn.

Cụ bà 92 tuổi phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú

Thảo Anh |

Nhiều gia đình có người thân trên 70, 80 tuổi phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú cho cụ bà 92 tuổi. 

Mỹ Tâm, Phương Uyên viết "tâm thư" kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Xuân Hiếu

Thảo Anh |

Dàn ca sĩ, nhạc sĩ Việt đang chung tay kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu chữa bệnh ung thư.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Căn bệnh nghệ sĩ Xuân Hiếu chống chọi một năm qua nguy hiểm mức nào?

An An (TH) |

Căn bệnh ung thư đường tiết niệu mà nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc phải là một bệnh lý ác tính nhưng dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh viêm nhiễm. Vì thế, cần nắm rõ cách nhận biết sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị bệnh dễ dàng hơn.

Cụ bà 92 tuổi phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú

Thảo Anh |

Nhiều gia đình có người thân trên 70, 80 tuổi phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú cho cụ bà 92 tuổi. 

Mỹ Tâm, Phương Uyên viết "tâm thư" kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Xuân Hiếu

Thảo Anh |

Dàn ca sĩ, nhạc sĩ Việt đang chung tay kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu chữa bệnh ung thư.