Máu cạn kho, bác sĩ và người bệnh đều lo

THÙY LINH |

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ kéo dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch, hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị càng gặp khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu O đã diễn ra nhiều năm nay và chưa có phương án để giải quyết triệt để.

Thiếu máu trầm trọng dịp Tết

Ngày 4.1, Khoa Lưu trữ và phân phối máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) thông tin: Hiện lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 6.910 đơn vị, trong đó đặc biệt nhóm máu O chỉ còn 1.295 đơn vị (18,7% tổng lượng máu dự trữ).

Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Như vậy, nhóm máu O chỉ đảm bảo cung cấp trong 2 ngày tới; nhiều người bệnh đang phải thấp thỏm trong nỗi lo chờ máu hoặc phải vận động người nhà tham gia hiến máu. Tình trạng khan hiếm nhóm máu O cũng xảy ra tương tự tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, BV Truyền máu - Huyết học TPHCM...

Nhóm máu O là nhóm máu có tỉ lệ cao trong cộng đồng, khoảng 45% dân số Việt Nam thuộc nhóm máu này. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng máu cũng cao hơn các nhóm máu khác. Ngoài ra, nhóm máu O là nhóm có thể truyền thay thế được cho tất cả các nhóm máu khác. Do đó, trong quá trình sử dụng, đặc biệt đối với một số trường hợp cấp cứu hoặc khó tìm nhóm máu phù hợp…, các cơ sở điều trị sẽ chỉ định truyền nhóm máu O thay thế. Đây là hai lý do cơ bản dẫn tới tình trạng khan hiếm nhóm máu này.

Thạc sĩ Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - cho biết thời điểm cận Tết Nguyên đán tình trạng khan hiếm máu xảy ra cục bộ. Theo chu kỳ của hiến máu vào tháng 4, 5 và 6 của năm, lượng máu nhiều nhưng có những tháng máu lại vô cùng khan hiếm như tháng 7, 8 và 9 và dịp cận Tết. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm máu là dịp Tết học sinh, sinh viên chuẩn bị thi cử không đi hiến máu và vào dịp sinh viên nghỉ hè. Sắp tới trước và sau Tết, dịp nghỉ lễ rất dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị rất khó khăn.

Chu kỳ thiếu máu xảy ra hằng năm, thạc sĩ Dương cho biết là do người Việt chưa có thói quen đi hiến máu vào những ngày ý nghĩa.

Thạc sĩ Dương cho biết, Viện đã phải liên hệ tới các bệnh viện có kế hoạch hoãn mổ để giảm nhu cầu sử dụng máu đối với các bệnh không cấp cứu như bệnh tim, những cuộc mổ phải sử dụng nhiều máu. Máu khan hiếm nên chỉ ưu tiên cho các trường hợp bệnh cấp cứu như xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu bẩm sinh, sinh mổ, tai nạn giao thông...

Theo đó, gánh nặng về máu đổ đầu các bệnh viện như: Bệnh viện Tim, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương… và Viện Huyết học.

Xúc động hàng trăm người dân hiến máu cứu người

Đứng trước tình trạng cạn kiệt máu nhóm O, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã truyền đi thông điệp, tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức và nhất là những người nhóm máu O nếu đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu từ nay đến Tết Nguyên đán 2018.

Sau khi phát đi thông điệp về việc thiếu nhóm máu O trong điều trị, Viện đã nhận được sự chia sẻ rất lớn của cộng đồng và xã hội. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi phát động lời kêu gọi hiến máu, mỗi ngày Khoa hiến máu - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đón tiếp hàng trăm người dân đến tham gia hiến máu. Riêng trong buổi sáng 8.1.2018, đã có gần 200 người đến đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ. Trong đó, có nhiều người trẻ tuổi nhưng cũng có không ít người trung niên, thậm chí nhiều tuổi.

Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi không muốn tiết lộ tên của mình đã rơm rớm nước mắt chia sẻ với các bạn tình nguyện viên về mong muốn hiến máu để giúp đỡ người đang hoạn nạn. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng của ông khi ông sắp quá tuổi hiến máu.

TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư - chia sẻ: “Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả những tấm lòng đã dành cho người bệnh cần truyền máu, cảm ơn các bạn phóng viên, biên tập viên, báo đài đã giúp chúng tôi chuyển lời kêu gọi hiến máu tới cộng đồng”.

Theo báo cáo từ Khoa Lưu trữ và phân phối máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đến ngày 8.1.2018, hiện tại lượng máu dự trữ của Viện là 9.814 đơn vị máu. Trong đó nhóm máu O đạt 3.500 đơn vị máu, chiếm hơn 35% tổng dự trữ. Sau 4 ngày kêu gọi, tỉ lệ nhóm máu O đã tăng 16,3% (ngày 4.1 lượng máu nhóm O chỉ đạt 18,7%, đến ngày 7.1 lượng máu O dự trữ tăng lên 35%). Tuy nhiên, mức an toàn là từ 45-50%. Vì vậy, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tiếp tục kêu gọi người dân tham gia hiến máu cứu người bệnh.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Thiếu trầm trọng nhóm máu O, hàng trăm người tình nguyện hiến máu

L.Hà |

Ngay sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ra lời kêu gọi hiến máu cứu người, đặc biệt là nhóm máu O, 4 ngày nay, hàng trăm người không quản đường sá xa xôi đã đến hiến máu. Lượng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lên đáng kể.

Bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu bị điều chuyển công tác

L.Hà |

Bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai nhưng sự thật thai vẫn không bị sao. BV đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác vị bác sĩ này.

Giới trẻ với những căn bệnh lạ

Hà Lê |

Không cần đợi tuổi già “ghé thăm”, giới trẻ đang đối mặt với nhiều bệnh liên quan đến thần kinh do những thay đổi của cuộc sống. Nhiều bạn trẻ mắc bệnh như giả vờ, khó xác định nguyên nhân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thiếu trầm trọng nhóm máu O, hàng trăm người tình nguyện hiến máu

L.Hà |

Ngay sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ra lời kêu gọi hiến máu cứu người, đặc biệt là nhóm máu O, 4 ngày nay, hàng trăm người không quản đường sá xa xôi đã đến hiến máu. Lượng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lên đáng kể.

Bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu bị điều chuyển công tác

L.Hà |

Bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai nhưng sự thật thai vẫn không bị sao. BV đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác vị bác sĩ này.

Giới trẻ với những căn bệnh lạ

Hà Lê |

Không cần đợi tuổi già “ghé thăm”, giới trẻ đang đối mặt với nhiều bệnh liên quan đến thần kinh do những thay đổi của cuộc sống. Nhiều bạn trẻ mắc bệnh như giả vờ, khó xác định nguyên nhân.