Mất thị lực sau tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc

Hà Lê |

Trước khi phải nhập viện, nữ bệnh nhân tới tiệm làm tóc tiêm filler làm đầy rãnh. Sau tiêm bệnh nhân rơi vào tình trạng mắt phải mi nề, sụp mi, kết mạc cương tụ, mờ thị trường phía trước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Ngày 29.4, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết, bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng mắt phải mi nề, sụp mi, kết mạc cương tụ, mờ thị trường phía trước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi thực hiện tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc.

Bệnh nhân cho biết sau khi tiêm filler xong đột ngột mắt phải mờ dần và không nhìn rõ.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng bệnh nhân được chấn đoán theo dõi tắc động mạch mắt phải, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương điều trị.

Biến chứng tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề nhất của tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, mất/giảm thị lực, còn đe dọa tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt, tắc mạch máu não thậm chí gây tử vong.

Các bác sĩ cảnh báo, tiêm filler tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà riêng bởi những người không có chuyên môn rất nguy hiểm; tiêm những chất không có nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Tiêm filler vào vòng 3 ở Campuchia, cô gái trẻ phải cấp cứu vì dịch mủ chảy ồ ạt

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một vòng 3 hấp dẫn, một cô gái trẻ đã sang Campuchia tiêm filler. Sau 10 ngày tiêm, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu để lấy dịch mủ ồ ạt chảy ra.

Tiêm filler làm đẹp, bệnh nhân gặp biến chứng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một đôi tai giống tai Phật, bệnh nhân đã bị biến chứng sau khi tiêm filler không đúng cách hoặc filler trôi nổi.

Tiêm filler giá 2.400.000 đồng, người phụ nữ bị chảy dịch vùng thái dương

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 24.12, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một số trường hợp tai biến sau tiêm chất làm đầy (tiêm filler).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiêm filler vào vòng 3 ở Campuchia, cô gái trẻ phải cấp cứu vì dịch mủ chảy ồ ạt

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một vòng 3 hấp dẫn, một cô gái trẻ đã sang Campuchia tiêm filler. Sau 10 ngày tiêm, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu để lấy dịch mủ ồ ạt chảy ra.

Tiêm filler làm đẹp, bệnh nhân gặp biến chứng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một đôi tai giống tai Phật, bệnh nhân đã bị biến chứng sau khi tiêm filler không đúng cách hoặc filler trôi nổi.

Tiêm filler giá 2.400.000 đồng, người phụ nữ bị chảy dịch vùng thái dương

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 24.12, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một số trường hợp tai biến sau tiêm chất làm đầy (tiêm filler).