Sau ca phẫu thuật để loại bỏ những cục máu đông trong não, hôm 11.11 Maradona xuất viện nhưng vẫn được chăm sóc và theo dõi hàng ngày. Tuy nhiên, ông đột nhiên đau nặng tối 25.11.
Trong cuộc đời của mình, Maradona từng nhiều lần phải vào bệnh viện với những bệnh khác nhau.
Vỡ mắt cá chân vào năm 1983
Khi đang trong thời gian thi đấu, Diego Maradona đã từng bị vỡ mắt cá chân. Đó là trong trận Barca tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà Nou Camp vào năm 1983.
Hậu vệ Andoni Goikoetxea đã phạm lỗi thô bạo với Diego Maradona khiến tiền đạo người Argentina bị vỡ mắt cá chân.
Tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim
Năm 2000 bác sĩ cấp cứu cho Maradona vào năm 2000 đã phải thốt lên: “Ông ấy ngưng thở rồi”. Thời điểm đó, Maradona đang đi nghỉ ở resort Punta Del Este thuộc miền Đông Nam của Uruguay. Đã mấy lần Maradona ngưng thở trong 5 hoặc 6 giây.
Sức khỏe Maradona vốn đã xuống dốc không phanh sau thời gian dài ông ngập vào ma túy, rượu và thuốc. Lần ấy, ông ngưng thở mấy lần sau khi chơi cocaine quá liều.
Kết quả xét nghiệm cho thấy máu và nước tiểu của Maradona có chất cocaine hydrochloride.
Rối loạn nhịp tim và huyết áp
Chỉ sau đó 4 năm, vào năm 2004 Maradona lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch ở tuổi 43. Maradona gặp vấn đề về huyết áp cao và béo phì. Cơ thể ông nặng nề, ục ịch chẳng khác nào bị thịt di động.
Thừa cân
Tình trạng béo phì dẫn đến rất nhiều bệnh lý nguy hiểm về hệ tuần hoàn và hô hấp cho cậu bé vàng như tăng huyết áp, tiểu đường hay ngừng thở khi ngủ.
Cân nặng liên tục tăng, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật nối tắt dạ dày cho Maradona.
Viêm gan
Năm 2007, Maradona lại phải nhập viện vì vừa bị viêm gan vừa bị béo phì. Đợt này, Maradona liên tục "ra, vào" viện như cơm bữa.
Lần đó, Maradona phải nằm viện do dính dáng đến rượu khiến gan của ông bị tàn phá.
Sỏi thận
Maradona đã phẫu thuật để trị dứt điểm căn bệnh sỏi thận khiến ông thường xuyên đau đớn dữ dội. Maradona phẫu thuật loại bỏ sỏi thận vào năm 2012.
Xuất huyết dạ dày và viêm xương khớp
Năm 2019, Maradona phải nhập viện 2 lần vì xuất huyết dạ dày và viêm xương khớp đầu gối. Bác sĩ đã phải phẫu thuật để lắp xương giả vào đầu gối của Maradona.
Máu đông trong não
Trước khi qua đời, vào đầu tháng 11.2020 Maradona nhập viện và các bác sĩ phát hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nhiều. Maradona có cục máu tụ ở não.
Gia đình huyền thoại 60 tuổi đã đi đến thống nhất trong việc chuyển tới bệnh viện có tiếng Olivos ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina để thực hiện ca mổ dưới sự tư vấn từ một số chuyên gia y tế hàng đầu. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua một cách nặng nề trong sự hồi hộp xen lẫn lo âu, ca mổ não của "Cậu bé Vàng" đã thành công.
Ca phẫu thuật kết thúc thành công nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu Maradona ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Thế nhưng, huyền thoại Diego Maradona đã qua đời do một cơn đau tim vào đêm qua (25.11, giờ Việt Nam).
"Chú cảm thấy không khỏe" - đó là câu nói cuối cùng của "Cậu bé vàng Maradona, nói với cháu trai Johnny Esposito trước khi từ trần, theo Mirror.
Huyền thoại người Argentina đã cảm thấy mệt sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình. Y tá riêng chăm sóc Maradona đã tiến hành xét nghiệm nhanh và gọi xe cấp cứu ngay lập tức, nhưng mọi chuyện diễn biến xấu quá nhanh.