Mập mờ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc: Hành vi lừa người tiêu dùng

Thùy Linh |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền gần 300 triệu đồng với 5 Cty có hành vi sản xuất, quảng cáo khi chưa được cấp phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh. Đáng nói hơn, các đơn vị bị xử phạt lại là những “ông lớn” trong ngành sản xuất dược phẩm, thực phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 298.000.000 đồng. Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm; cải chính thông tin theo quy định.

5 Cty có vi phạm bị xử phạt gồm: Cty TNHH thực phẩm VINA (địa chỉ: 315 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) có hai hành vi sai phạm. Đó là quảng cáo 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: Viên nang Mát gan thông mật, Viên nang bổ thận, Viên nang Đau nhức toàn thân - thần kinh tọa, Viên nang Bao tử đại tràng trên website danglai.com.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Sai phạm thứ hai là Cty này quảng cáo 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website danglai.com.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Với hai hành vi này, Cty TNHH thực phẩm VINA bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Cty TNHH SX-TM Đông dược Thiên Phúc (Số 808 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, phường 4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) bị phạt số tiền 35 triệu đồng do có hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Thiên Phúc trên website http://dongduocthienphuc.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Cty Cổ phần dược phẩm quốc tế USA61A1 (Khu đô thị Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) với hai hành vi vi phạm gồm: Sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lactomin New thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Buôn bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lactomin New thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã bị phạt tiền 28 triệu đồng.

Cty TNHH Thương mại và đầu tư Hoa Sen (Số 18 lô 10B khu ĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) có hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống dưỡng tóc Green Hair Hoa Sen gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh đã bị xử phạt 50 triệu đồng. 

Cty TNHH dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam (số nhà 54 ngõ 25B phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt ở mức rất cao, 100 triệu đồng do có 3 hành vi sai phạm. Công ty này đã sản xuất 2 sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo dược tăng cân và Trà thảo dược giảm cân tan mỡ thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Buôn bán 2 sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo dược tăng cân và Trà thảo dược giảm cân tan mỡ thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Sản xuất 2 sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo dược tăng cân và Trà thảo dược giảm cân tan mỡ mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo các chuyên gia, việc quảng cáo thực phẩm chức năng có nhiều tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ gây ra hiểu nhầm rất lớn cho người tiêu dùng. Không ít người bệnh vì tin lời quảng cáo, đã bỏ khá nhiều tiền ra mua thực phẩm chức năng để trị bệnh, bỏ lỡ quá trình điều trị, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Việc các doanh nghiệp “lập lờ đánh lận con đen” như vậy, có thể gây ra hậu quả khôn lường. 

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thanh kiểm tra, giám sát, kịp thời xử phạt các vi phạm liên quan đến sản xuất, quảng cáo thực phẩm chức năng.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”: Hứa “triệt để sửa sai”

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt phóng sự điều tra “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, phản ánh những nhức nhối của thị trường này, thì gần như lập tức, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

“Mạnh tay” với vấn nạn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả

Phong Nguyễn |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng (HGHKCL) thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (TYHCT).

Dễ dàng phát hiện mỹ phẩm, TPCN kém chất lượng

LH |

Lực lượng chức năng tại Hà Nội và TP HCM vừa bắt giữ hàng loạt mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN)... không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lên tiếng cảnh báo trước thực trạng trên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.