Mang viên sỏi mật hình virus SARS-CoV-2 trong bụng suốt 30 năm

Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân 73 tuổi mang một viên sỏi mật hình dáng giống virus SARS-CoV-2 trong bụng suốt 30 năm.

Tối 20.5, thông tin từ Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long cho hay, vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.V.B (nam, 73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, bệnh nhân đã phát hiện sỏi mật cách nay 30 năm khi tình cờ siêu âm ổ bụng tại một cơ sở địa phương. Tuy nhiên, do không có triệu chứng bất thường nên bệnh nhân không điều trị mà chỉ theo dõi.

Cách thời gian nhập viện 3 ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau âm ỉ vùng dưới sườn phải và thượng vị nên đã đến Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long để thăm khám.

Kết quả kiểm tra cận lâm sàng cho thấy dạ dày có biểu hiện viêm nhẹ, túi mật căng to kèm sỏi khoảng 2cm. Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi mật, bao gồm một viên sỏi to kèm một viên kẹt phần cổ túi mật. Điều trùng hợp, viên sỏi mật có hình dạng rất giống hình virus SARS-CoV-2.

Sau 2 ngày điều trị hậu phẫu tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã có thể ăn uống và đi lại bình thường.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh lý sỏi mật là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, nhiều trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng cụ thể của bệnh. Bệnh được phát hiện khi bệnh nhân thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ (hoặc tình cờ phát hiện).

Do đó, khi có triệu chứng đau bụng bất thường người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám để kịp thời phát hiện và tư vấn từ bác sĩ hướng điều trị nhằm tránh những biến chứng do sỏi túi mật gây ra như viêm túi mật, hoại tử túi mật gây viêm phúc mạc, viêm tụy cấp...

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Một cháu bé tử vong bất thường, người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ

DIỆU ANH |

Cháu Đ.N.T.M (9 tuổi) - con gái anh Đỗ Tiến Thành (trú tại phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) - có biểu hiện đau bụng và được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình để điều trị. Sau gần 1 ngày điều trị, cháu bé đã tử vong bất thường. Cho rằng cái chết của cháu M có nguyên nhân uẩn khúc nên gia đình cháu M đã kéo đến bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM bị cách ly

Anh Nhàn |

TPHCM vừa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến thành phố.

Thêm 8 ca COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Thùy Linh |

Ngày 11.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Một cháu bé tử vong bất thường, người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ

DIỆU ANH |

Cháu Đ.N.T.M (9 tuổi) - con gái anh Đỗ Tiến Thành (trú tại phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) - có biểu hiện đau bụng và được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình để điều trị. Sau gần 1 ngày điều trị, cháu bé đã tử vong bất thường. Cho rằng cái chết của cháu M có nguyên nhân uẩn khúc nên gia đình cháu M đã kéo đến bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM bị cách ly

Anh Nhàn |

TPHCM vừa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến thành phố.

Thêm 8 ca COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Thùy Linh |

Ngày 11.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo.