Mang nguyên chân chống xe cắm vô mông vào phòng phẫu thuật

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Trước giờ giao thừa, bệnh nhân đi xe máy va chạm xe gắn máy khác và bị chân chống xe đâm dính vào vùng mông, được mọi người dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ phẫu thuật.

Thông tin sáng 13.02.2020 từ BS.CK2. Phạm Thanh Phong, Phó Giám Đốc chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho biết các bác sĩ Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình của Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hi hữu: Chân chống xe gắn máy đâm dính vào vùng mông.

a
Chân chống xe gắn máy đâm vào mông bệnh nhân được phẫu thuật lấy ra. Ảnh: BV cung cấp

Vào lúc 18 giờ ngày 11.02.2021 (ngày 30 Tết), Khoa Cấp cứu BVĐKTWCT có tiếp nhận một bệnh nhân nữ N-T-Y-N, sinh năm 2001, địa chỉ Phụng Hiệp - Hậu Giang, vào viện với một dị vật dính vào vùng mông là thanh kim loại (chân chống của xe gắn máy).

Tình trạng lúc nhập viện sinh tồn ổn, bệnh nhân đau nhiều vùng mông, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu vết thương. Khám xác định thanh kim loại đâm sâu vào vùng mông nguy cơ tổn thương thần kinh ngồi. Để xác định kích thước và một phần hướng đi của dị vật, bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang khung chậu.

a
Bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: BV cung cấp

Ekíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình gồm Bs. CK1. Đỗ Văn Khải, Bs. CK1. Phan Chí Linh, Bs Nguyễn Nhựt Quang, BS. CK1. Nguyễn Văn Vĩnh, Khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật trong 45 phút và lấy ra là thanh kim loại lớn hình chữ “L”, nó là một phần của chân chống xe gắn máy. Thanh kim loại hình tròn, kích thước # 2 x 16cm đâm sâu vào từ vùng mông bên phải, sát phần hậu môn của bệnh nhân. Hướng đi của dị vật làm rách nhiều cơ vùng mông: cơ mông lớn, cơ mông bé, cơ hình lê, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu. Khoảng cách đầu của dị vật gần thần kinh ngồi, nếu dị vật đâm trúng thần kinh này sẽ làm bệnh nhân bị liệt chân cùng bên.

Do dị vật là chân chống xe gắn máy nên có bám nhiều dị vật xung quanh là đất, cát… Để phẫu thuật ê kíp phải mở rộng vết thương, cắt lọc lấy sạch dị vật, bơm rửa rất nhiều nước, khâu vết thương, đặt dẫn lưu. Trường hợp này do dị vật không dễ dàng lấy ra nên việc sơ cứu, để nguyên dị vật tới bệnh viện là quan trọng vì nếu cố lấy dị vậy thì vô tình sẽ làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng khác ở vùng mông - đó là thần kinh ngồi. Đồng thời trường hợp này cần phải cắt lọc và bơm rửa thật nhiều nước có áp lực để đẩy trôi dị vật đất cát ra ngoài, phối hợp với kháng sinh liều cao từ lúc vào viện nhằm kiểm soát nhiễm trùng vết thương.

Tình trạng sáng 13.02.2021 (Mùng 02 Tết) bệnh nhân tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường. Dự kiến sau 05 ngày bệnh nhân được xuất viện.

Theo BS.CK2. Huỳnh Thống Em, Giám Đốc Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện: Đây là một tai nạn giao thông rất hy hữu, tuy nhiên nó rất nguy hiểm có thể làm tổn thương mạch máu, thần kinh, có thể gây biến chứng nguy hiểm làm liệt chân hoặc nặng nề hơn. Để phòng tránh những tai nạn, khi tham gia giao thông, người đi xe mô tô, xe gắn máy phải tuân thủ luật giao thông đường bộ cho xe máy.

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN
TIN LIÊN QUAN

Để trẻ thoải mái ăn bánh kẹo ngày Tết nên hay không?

Hạ Mây |

Vì quá bận rộn dịp Tết nên đôi khi bậc phụ huynh không chu đáo trong việc thực hiện bữa ăn cho trẻ. Ngoài ra, một số phụ huynh đôi khi cũng không muốn căng thẳng trong những ngày Tết. Chính vì thế, các con chỉ cần uống một chút sữa hoặc ăn thêm bánh mứt có sẵn xung quanh xem là đủ bữa.

Bỏ túi những lưu ý để cân bằng hợp lý dinh dưỡng trong những ngày Tết

Phương Anh |

Việc ăn uống, chọn chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ là cách tốt nhất đảm bảo cho mọi người trong gia đình đón Tết vui vẻ, có sức khỏe tốt trong năm mới.

Phẫu thuật cứu sản phụ bị nhau thai xâm lấn gây nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Chiều 30 Tết, thông tin từ Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết ngay trong những ngày cuối năm, các bác sĩ bệnh viện với nhiều chuyên khoa phối hợp đã cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang sau phẫu thuật với suy đa tạng, suy tim nặng sau sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để trẻ thoải mái ăn bánh kẹo ngày Tết nên hay không?

Hạ Mây |

Vì quá bận rộn dịp Tết nên đôi khi bậc phụ huynh không chu đáo trong việc thực hiện bữa ăn cho trẻ. Ngoài ra, một số phụ huynh đôi khi cũng không muốn căng thẳng trong những ngày Tết. Chính vì thế, các con chỉ cần uống một chút sữa hoặc ăn thêm bánh mứt có sẵn xung quanh xem là đủ bữa.

Bỏ túi những lưu ý để cân bằng hợp lý dinh dưỡng trong những ngày Tết

Phương Anh |

Việc ăn uống, chọn chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ là cách tốt nhất đảm bảo cho mọi người trong gia đình đón Tết vui vẻ, có sức khỏe tốt trong năm mới.

Phẫu thuật cứu sản phụ bị nhau thai xâm lấn gây nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Chiều 30 Tết, thông tin từ Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết ngay trong những ngày cuối năm, các bác sĩ bệnh viện với nhiều chuyên khoa phối hợp đã cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang sau phẫu thuật với suy đa tạng, suy tim nặng sau sinh.