Mắc ung thư xin về tự điều trị và cái kết

Lệ Hà |

Người bệnh nhập viện do sụt cân (giảm khoảng 10kg), đứng không vững, không nuốt được thức ăn. Nguyên nhân do bệnh nhân mắc ung thư thực quản ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị.

Ngày 26.5, theo tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đó là trường hợp của bệnh nhân N.V.M (55 tuổi; ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo lời kể của bệnh nhân M, ông M làm nghề phụ hồ. Sức khỏe có lẽ là vốn quý nhất mà ông trời ban cho ông trong suốt 55 năm qua. Khoảng tháng 9.2019, ông M bỗng thấy ăn hay bị nghẹn. Ban đầu, ông M chủ quan cho là không vấn đề gì. Nhưng rồi tình trạng này cứ kéo dài không đỡ, người nhà thúc giục mãi ông M mới chịu đi khám.
Sức khoẻ bệnh nhân M đang dần ổn định. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Sức khoẻ bệnh nhân M đang dần ổn định. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Đọc kết quả chẩn đoán: “Ung thư thực quản” mà ông M không tin vào mắt mình. "Tôi cũng có nghe nói đến ung thư, thấy bảo nguy hiểm chết người nhưng nói thật là tôi chả tin, báo chí cứ hay nói quá. Tôi một mực xin bác sĩ cho về chứ không nhập viện điều trị", ông M chia sẻ.

Thời gian đầu về nhà, con ông M đi tìm mua ở đâu về mấy gói thuốc, rồi mấy viên gì đó thấy bảo giúp làm thông họng. Ông M uống vào không thấy tác dụng, càng ngày càng bị nghẹn nhiều hơn. Đến gần Tết, ông M không thể nuốt nổi thức ăn, ăn vào là nôn, sức khỏe đi xuống thấy rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, người ông M gầy rộc, đi đứng xiêu vẹo, “thân tàn ma dại” đến nỗi ai gặp cũng phải hoảng hốt vì không nhận ra.

Tại Khoa Nội II (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), do không nuốt được nên bệnh nhân được chỉ định mở thông dạ dày để ăn qua sonde. Các kết quả cận lâm sàng cũng cho thấy, ung thư đã di căn gan với ổ lớn nhất đường kính 3cm. Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất toàn thân. Sau chu kỳ đầu tiên, bệnh nhân đáp ứng thuốc và đã có thể nuốt thức ăn. Kết thúc 4 lần truyền, bệnh nhân ăn tốt, tăng cân. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân không còn thấy tổn thương di căn gan.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân ung thư thực quản nếu được phát hiện sớm khi chỉ có tổn thương tại chỗ sẽ có thể thực hiện các biện pháp phẫu thuật hoặc xạ trị, tiên lượng khả quan.

Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn muộn, ung thư di căn xa thì phải tiến hành điều trị toàn thân và tiên lượng cũng xấu hơn.

Người bệnh thấy có biểu hiện nuốt đau, nuốt khó, sút cân nhiều, đau họng hoặc lưng, ho kéo dài, nôn, ho ra máu, cần đi khám chuyên khoa ung bướu và khi phát hiện bệnh cần điều trị sớm tại cơ sở uy tín.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bỏ sớm 3 thói quen nuôi dưỡng tế bào ung thư

Minh Thảo (Theo Eatthis, Healthline) |

Ngoài yếu tố di truyền, lối sống sinh hoạt không lành mạnh, đặc biệt chế độ ăn uống là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh ung thư. Vì vậy, muốn phòng tránh căn bệnh quái ác này nhất định phải từ bỏ những thói quen dưới đây càng sớm càng tốt.

Không nhầm lẫn viêm họng với ung thư vòm họng

Minh An |

Ung thư vòm họng là loại bệnh nguy hiểm thường gặp ở một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loại ung thư có tỉ lệ ung thư cao và loại ung thư thường gặp đối với các vùng đầu và cổ.

Truyền hơn 40 đơn vị chế phẩm máu cứu người mẹ ung thư vượt cạn

Trương Hằng - L.Hà |

Người vợ biết tin mình bị ung thư máu ở tuần thứ 37 của thai kỳ. Người chồng đã cố gắng thật mạnh mẽ, kiên cường, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ. 

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bỏ sớm 3 thói quen nuôi dưỡng tế bào ung thư

Minh Thảo (Theo Eatthis, Healthline) |

Ngoài yếu tố di truyền, lối sống sinh hoạt không lành mạnh, đặc biệt chế độ ăn uống là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh ung thư. Vì vậy, muốn phòng tránh căn bệnh quái ác này nhất định phải từ bỏ những thói quen dưới đây càng sớm càng tốt.

Không nhầm lẫn viêm họng với ung thư vòm họng

Minh An |

Ung thư vòm họng là loại bệnh nguy hiểm thường gặp ở một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loại ung thư có tỉ lệ ung thư cao và loại ung thư thường gặp đối với các vùng đầu và cổ.

Truyền hơn 40 đơn vị chế phẩm máu cứu người mẹ ung thư vượt cạn

Trương Hằng - L.Hà |

Người vợ biết tin mình bị ung thư máu ở tuần thứ 37 của thai kỳ. Người chồng đã cố gắng thật mạnh mẽ, kiên cường, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ.