Mặc nắng nóng, hàng nghìn người tham gia ngày hội hiến máu

L.Hà |

85.000 đơn vị máu được tiếp nhận - con số kỷ lục trong 7 năm qua của chương trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ suốt 2 tháng qua.

Dù là ngày cuối tuần, thời tiết thủ đô Hà Nội khá nóng nhưng không cản được dòng người đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham gia ngày hội hiến máu lớn nhất nước.

Ngày 26 - 27.7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2019 phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân và Hội quân Hành trình Đỏ lần thứ VII – năm 2019.

Hàng nghìn người tham gia xếp hình kỷ niệm 7 năm tổ chức Hành trình Đỏ
Hàng nghìn người tham gia xếp hình kỷ niệm 7 năm tổ chức Hành trình Đỏ
Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất (50 ngày, từ ngày 11.6 - 31.7), với sự tham gia của nhiều địa phương nhất (39 tỉnh, thành phố). Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt trong cả 7 kỳ Hành trình Đỏ là Hà Nội, TPHCM, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định những thành công vang dội những năm qua.

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu. Nhiều địa phương đã đưa ngày hội hiến máu về với các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới hoặc đã tổ chức Hành trình Đỏ “mini” với đoàn tình nguyện viên tham gia chuỗi hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu từ thành phố đến các huyện xa trung tâm. Nhờ đó, không chỉ đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, điều phối máu giữa các khu vực, Hành trình Đỏ còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

Niềm vui của các bạn trẻ sau khi hiến máu tình nguyện tại Hành trình Đỏ.
Niềm vui của các bạn trẻ sau khi hiến máu tình nguyện tại Hành trình Đỏ.

Hầu hết các tỉnh, thành phố đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ sự kiện Hành trình Đỏ tại tỉnh, qua đó vừa tạo hiệu ứng truyền thông tốt, vừa lan toả được những tấm gương tích cực về hiến máu tình nguyện trên cả nước.

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2019 cho biết: “Hành trình Đỏ ra đời trong sự cấp thiết về việc đảm bảo được nguồn máu cho cấp cứu và điều trị vào dịp hè khan hiếm máu, nên ngày càng có nhiều địa phương tham gia và hưởng ứng chương trình. Trong 7 năm qua, 50 tỉnh, thành phố đã cùng chung sức, đóng góp hơn 255.000 đơn vị máu; điều này chứng tỏ sự bền vững, tính hiệu quả của một hoạt động xã hội mang tính nhân văn; trở thành chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước”.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Vận động công nhân hiến máu tình nguyện qua Faccebook của công đoàn

Bích Ngọc |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tại khu công nghiệp Lương Sơn.

Tổ chức Ngày hội công nhân lao động hiến máu tình nguyện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức “Ngày hội công nhân lao động hiến máu tình nguyện".

Đoàn viên và người lao động ngành điện tổ chức hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Ngày 25.12, Cty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vận động công nhân hiến máu tình nguyện qua Faccebook của công đoàn

Bích Ngọc |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tại khu công nghiệp Lương Sơn.

Tổ chức Ngày hội công nhân lao động hiến máu tình nguyện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức “Ngày hội công nhân lao động hiến máu tình nguyện".

Đoàn viên và người lao động ngành điện tổ chức hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Ngày 25.12, Cty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.