Luôn thấy buồn trong mũi, gắp ra con vắt dài 6cm

Lệ Hà |

Ngày 25.5, bác sĩ phòng khám Tai Mũi Họng thuộc Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã gắp thành công dị vật sống trong mũi người đàn ông.

Người bệnh Đ.C.D (sinh năm 1979) trú tại xã Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ đến bệnh viện khám trong tình trạng chảy máu mũi một bên kéo dài và luôn có cảm giác buồn, vướng trong mũi.

Theo lời kể của người đàn ông này, trong khoảng thời gian 2-3 tuần trước đó, ông đã lên rừng bắt ếch, bắt cua, sau một tuần về thì thấy xuất hiện những biểu hiện trên. Người bệnh lo lắng quá nhiều đến mức sụt cân nặng, cuối cùng ông mới đến bệnh viện để thăm khám.
Bác sĩ nội soi lấy dị vật cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ nội soi lấy dị vật cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Tại Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, sau khi được bác sĩ kiểm tra và tiến hành nội soi đã phát hiện có dị vật sống trong mũi người bệnh, dị vật được xác định là con vắt có kích thước 6m, to bằng đầu đũa.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành gắp dị vật cho người bệnh. Sau khi dị vật được lấy ra, người bệnh được vệ sinh sạch sẽ vùng mũi họng và về nhà.

Theo bác sĩ Chu Tiến Ngọc, Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) - người trực tiếp gắp dị vật cho biết: Hiện tượng vắt lọt vào và khu trú trong mũi được bắt gặp nhiều với những người dân sống vùng sâu, vùng xa có thói quen đi tắm sông, suối. Vắt sẽ lọt vào cơ thể, luồn lách vào các khe mũi hoặc có thể xuống vùng họng…Triệu chứng thường gặp là chảy máu mũi, vướng bận trong mũi, ho ra máu, đau ngực, khó thở, đôi khi khàn tiếng.

Các bác sĩ khuyến cáo với ngưởi dân khi đi rừng, suối không nên rửa mặt, hay uống nước suối. Khi có những biểu hiện khó chịu vùng mũi, họng nên đến ngay bệnh viện để được thăm khám và kiểm tra.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Gắp con vắt "chung sống" trong đường thở người bệnh

Minh An |

Sau khi đi phượt bằng xe đạp về, người bệnh có hiện tượng hắt hơi, chảy nước mũi, xì mũi ra máu. Người bệnh đến bệnh viện và được tìm ra "thủ phạm" là có vắt mọng máu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Gắp con vắt "chung sống" trong đường thở người bệnh

Minh An |

Sau khi đi phượt bằng xe đạp về, người bệnh có hiện tượng hắt hơi, chảy nước mũi, xì mũi ra máu. Người bệnh đến bệnh viện và được tìm ra "thủ phạm" là có vắt mọng máu.