Luật sư bào chữa vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình liên tục phản bác viện kiểm sát

L.Hà |

Ngày 30.5, phiên sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình bước sang ngày làm việc thứ 12. Cuối buổi xét xử ngày 29.5, Viện kiểm sát (VKS) đề nghị hội đồng xét xử trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng hội đồng xét xử không có ý kiến gì.

Trong buổi sáng 30.5, đề nghị trên của VKS không được hội đồng xét xử nhắc tới. Phiên xét xử diễn ra với phần tranh luận giữa VKS, luật sư bào chữa. 

VKS tập trung vào những vấn đề mà các luật sư cho rằng cơ quan này trả lời chưa rõ. Xuyên suốt trong cuộc đối đáp của vị đại diện VKS, quan điểm buộc tội bị cáo Hoàng Công Lương vẫn được giữ nguyên so với lần đối đáp trước đó.

Các luật sư của Hoàng Công Lương cho rằng, cơ quan điều tra và VKS đã vi phạm quy tắc tố tụng vì sau khi cấp giấy chứng nhận luật sư cho bị can rồi nhưng không mời luật sư tham gia lấy cung, nên những lời khai trước đó không có giá trị pháp lý.

Về việc này, VKS viện dẫn Điều 76 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, bị cáo Lương vẫn tự thực hiện quyền bào chữa của mình nên không mất đi giá trị lời khai.

Luật sư Trần Hồng Phúc, bào chữa cho bị cáo Lương, cho rằng: Có việc dụ cung, mớm cung đối với bị can Lương khi ngày 30.6.2017, điều tra viên cho bị can Lương xem sổ họp giao ban qua hình chụp bằng điện thoại. Ngoài ra, quy chế bệnh viện do Bộ Y tế đưa ra, theo mục 51, ở mục 4 quy định: Bác sĩ có quyền cho y lệnh bổ sung khi cần thiết ở mục 4; Ở mục 6, bác sĩ ra y lệnh chuẩn bị chu đáo để cho người bệnh; Quyền hạn của bác sĩ khám bệnh, chuẩn đoán, kê đơn thuốc, ra lệnh điều trị. Sau hơn 12 ngày xét xử, chúng tôi kính mong hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lương không phạm tội, trả lại quyền tự do, quyền công dân cho bị cáo Lương.

Quan điểm của VKS về việc này như sau: “Chúng tôi đánh giá tổng quan, khách quan toàn diện. Việc cho xem này không phải là dụ cung, mớm cung vì trước đó Lương đã khai về nhiệm vụ được giao”.

Đối đáp lại, luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Lương, tiếp lời: Đây là sự lấp liếm của VKS để che đậy sự vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng. Tất cả các chứng cứ đều phải đưa vào hồ sơ cho dù bất lợi hay có lợi cho bị can.

Luật sư Trần Hồng Phúc nói: "Trong giấy xác nhận 5.5.2018, bác sĩ Linh (đơn nguyên thận nhân tạo, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) thực hiện lời khai tại VKS nhân dân tỉnh Hòa Bình, bác sĩ nói rằng tại buổi hôm đó có 6 nội dung. Bác sĩ có đủ lời khai, chúng tôi yêu cầu hội đồng xét xử công bố, nhưng không được công bố. Đây là vi phạm nghiêm trọng tố tụng trong hoạt động tư pháp. VKS đã bỏ ra ngoài hồ sơ tài liệu chứng cứ này.

Luật sư Phúc tiếp, VKS xác định nguyên nhân do bị cáo Bùi Mạnh Quốc, nhưng lại quy cho bị cáo Hoàng Công Lương là không kiểm tra nguồn nước đảm bảo và không báo cáo trưởng khoa. Chúng ta không thể buộc tội các bị cáo khi những chứng cứ vẫn còn “lờ mờ”. Cần phải có cơ sở vững chắc khi buộc tội.

Về việc này VKS đối đáp: “Chúng tôi không cáo buộc bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm về nguồn nước, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải đảm bảo quy chế và phải báo cáo để người có thẩm quyền quyết định”.

Buổi đối đáp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Phiên xử vụ chạy thận ở BV Đa khoa Hòa Bình: Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói gì?

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 30.5 về phiên xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông tin sẽ có phán quyết tốt.

Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ vụ tai biến chạy thận để điều tra bổ sung

L.Hà |

Chiều 29.5, hội đồng xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình kết thúc phần hỏi và chuyển sang tranh luận. Sau khi phản bác lại bào chữa của các luật sư, Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ vụ án, điều tra bổ sung.

Một năm sau tai biến chạy thận, án chưa tuyên được, mức đền bù chưa xong

L.Hà |

Ngày 29.5, tròn một năm sau tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình cướp đi sinh mạng của 9 bệnh nhân. Sau đúng một năm, phiên toà xét xử vụ án hình sự trên được diễn ra nhưng đã sang ngày thứ 11 vẫn chưa tuyên án.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phiên xử vụ chạy thận ở BV Đa khoa Hòa Bình: Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói gì?

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 30.5 về phiên xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông tin sẽ có phán quyết tốt.

Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ vụ tai biến chạy thận để điều tra bổ sung

L.Hà |

Chiều 29.5, hội đồng xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình kết thúc phần hỏi và chuyển sang tranh luận. Sau khi phản bác lại bào chữa của các luật sư, Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ vụ án, điều tra bổ sung.

Một năm sau tai biến chạy thận, án chưa tuyên được, mức đền bù chưa xong

L.Hà |

Ngày 29.5, tròn một năm sau tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình cướp đi sinh mạng của 9 bệnh nhân. Sau đúng một năm, phiên toà xét xử vụ án hình sự trên được diễn ra nhưng đã sang ngày thứ 11 vẫn chưa tuyên án.