Loại thuốc mới khiến máu người có thể "đầu độc" muỗi đến chết

Thảo My |

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, muỗi mang mầm bệnh sốt rét đã chết sau khi cắn những người đã dùng Ivermectin liều cao, một loại thuốc có tác dụng chống ký sinh trùng.

Điều này có nghĩa là một ngày nào đó thuốc có thể trở thành một phần của các chương trình phòng chống sốt rét.

Chỉ một số loài muỗi thuộc chi Anophele và chỉ con cái của những loài đó mới có thể truyền bệnh sốt rét. Sốt rét được gây ra bởi một loại ký sinh trùng đơn bào có tên Plasmodium, chúng trải qua một loạt các bước lây nhiễm trước khi đến tuyến nước bọt của muỗi, cuối cùng lây sang người bị cắn.

Mỗi năm, căn bệnh này lây nhiễm cho hơn 200 triệu người, khiến 429.000 người tử vong. Mặc dù đã chi hàng tỉ đô la cho các chương trình xóa bỏ bệnh sốt rét, chúng ta vẫn không đạt được tiến triển gì. Muỗi đang ngày càng kháng thuốc trừ sâu, điều này buộc các nhà nghiên cứu phải nghĩ ra tất cả các loại giải pháp mới như vắc-xin sốt rét.

Tuy nhiên, một số giải pháp được đề xuất có thể khá ấn tượng, như sắp đặt một cái bẫy ở khía cạnh di truyền để muỗi tự tìm đến cái chết cho chúng.

Thật thú vị khi biết rằng một loại thuốc đã có mặt trên thị trường có thể đóng vai trò kép trong việc kiểm soát sốt rét, đó chính là Ivermectin. Ivermectin được phát triển vào những năm 1980 để xua đuổi ký sinh trùng gây bệnh giun chỉ và bệnh chân voi. Trong 30 năm qua, hơn 2 tỉ phương pháp điều trị ivermectin đã được thực hiện.

Thuốc Ivermectin có thể giết chết muỗi và ngăn ngừa bệnh sốt rét. Ảnh: Science.
Thuốc Ivermectin có thể giết chết muỗi và ngăn ngừa bệnh sốt rét. Ảnh: Science.

Trước đây, một số nghiên cứu cho thấy muỗi mang mầm bệnh sốt rét sẽ chết sau khi hút máu từ những người đã sử dụng Ivermectin. Bây giờ, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn đã điều tra về điều kiện chính xác để điều này có thể xảy ra.

Các nhà nghiên cứu đã cho 47 người tham gia đúng 600 miligam ivermectin ở dạng thuốc viên dùng trong 3 ngày liên tiếp. Các mẫu máu sau đó được trích ra từ mỗi người tham gia 6 lần, sau đó được cho muỗi ăn. Hai tuần sau khi muỗi được cho ăn bằng máu từ nhóm 600mg, 97% muỗi được cho ăn đã chết. Máu từ một nhóm 48 bệnh nhân khác được cho dùng liều 300 mg gần như không hiệu quả. Khi các nhà nghiên cứu nhập các kết quả vào một mô hình toán học, họ phát hiện ra rằng Ivermectin liều cao có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét tới 61%.

Ông Feiko ter Kuile, giáo sư tại trường Y học Nhiệt đới Liverpool đánh giá: “Tác động của Ivermectin liều cao đối với tỷ lệ tử vong của muỗi là rất đáng khích lệ.”

Loại thuốc này có tác dụng đối với tỷ lệ tử vong của muỗi, thời gian tác dụng dài và khả năng dung nạp khiến nó trở thành một công cụ mới đầy hứa hẹn trong phòng chống sốt rét.

Thảo My
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ lưu hành thuốc viên bao đường Hipolten

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh thuốc viên bao đường Hipolten (Mộc hoa trắng 500mg) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi loại thuốc này.

Người ngoại tỉnh gia tăng, bệnh sốt rét cũng... tăng

ĐÔNG ANH |

Ngày 6.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay: Số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét đang gia tăng bất thường ở tỉnh Bình Phước. Trong đó, có nguyên nhân khiến bệnh sốt rét gia tăng là số người từ các địa phương khác đến làm ăn quá đông.

Hà Nội: Học sinh bị dị ứng do thuốc diệt muỗi

HUYÊN NGUYỄN |

Sự việc xảy ra vào ngày 7.5 tại Trường Tiểu học Marie Curie, Hà Nội. Hàng chục học sinh có biểu hiện cay mắt, ngứa dữ dội ở vùng mặt, cổ, tay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đình chỉ lưu hành thuốc viên bao đường Hipolten

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh thuốc viên bao đường Hipolten (Mộc hoa trắng 500mg) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi loại thuốc này.

Người ngoại tỉnh gia tăng, bệnh sốt rét cũng... tăng

ĐÔNG ANH |

Ngày 6.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay: Số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét đang gia tăng bất thường ở tỉnh Bình Phước. Trong đó, có nguyên nhân khiến bệnh sốt rét gia tăng là số người từ các địa phương khác đến làm ăn quá đông.

Hà Nội: Học sinh bị dị ứng do thuốc diệt muỗi

HUYÊN NGUYỄN |

Sự việc xảy ra vào ngày 7.5 tại Trường Tiểu học Marie Curie, Hà Nội. Hàng chục học sinh có biểu hiện cay mắt, ngứa dữ dội ở vùng mặt, cổ, tay.