Loại ma túy thiếu úy uống nhầm dẫn đến tử vong nguy hiểm thế nào?

L.Hà |

Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trong lúc làm nhiệm vụ uống nhầm ma túy dẫn đến tử vong. Đây là loại ma túy nào mà nguy hiểm đến vậy?

Ngày 13.7, trong lúc làm nhiệm vụ tại nhà đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, thiếu úy Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời. Đạt đi vào trong nhà lấy ca nước bằng nhựa để tại khu vực phía trước phòng ngủ uống. Một lúc sau, Đạt than nhức đầu, chóng mặt và kêu đồng đội còng tay mình lại.

Lực lượng Công an huyện Long Hồ, Công an xã Long Phước cùng gia đình đưa Đạt nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sau đó chuyển sang Bệnh viện Tâm thần trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức.

Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Sau đó, bệnh nhân được đưa trở lại nhập viện ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng ngừng hô hấp tuần hoàn và chẩn đoán chết trước vào viện, chưa rõ nguyên nhân.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy là loại methamphelamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 gram. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt do ngộ độc chất ma túy methamphelamine.

Theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), 10 năm trở lại đây, khi thế hệ ma túy mới “lên ngôi”, số ca ngộ độc heroin giảm hẳn, mỗi năm chỉ còn vài trường hợp, nhưng tình trạng ngộ độc ma túy mới lại xuất hiện rất nhiều.

Tại Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cấp ma túy đá dạng kích thích. Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, sốc tim, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu.

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, nhóm ma túy kích thích lớn nhất là nhóm gồm nhiều chất ma túy như amphetamin, methamphetamin (thường ở dạng tinh thể như muối, được gọi là “đá”), MDMA (thường ở dạng viên với màu sắc khác nhau),…

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên nhận định: Methamphetamin là một chất kích thích tinh thần, khi sử dụng sẽ làm cho người ta hưng phấn, gây ảo giác, cảm thấy sức khỏe vô biên. Tác hại của ma túy đá gây ra là mất ngủ sau khi sử dụng và gây ngủ bù sau thời gian mất ngủ; Gây các triệu chứng loạn thần như ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi. Đặc biệt, gây tác động hành vi và nhân cách. Sử dụng lâu ngày có thể gây biến đổi nhân cách.

Ngay sau khi hút hoặc tiêm ven, người sử dụng thấy "bốc", "sung", hoặc "sung sướng tột cùng". Hít hoặc uống cũng tạo cảm giác "phê" nhưng không "bốc". 

Nghiên cứu các trường hợp ngộ độc ma túy nhóm này trên người cho thấy: Chúng gây ngộ độc cấp với biểu hiện thần kinh (kích thích, co giật, phù não, nhồi máu não, xuất huyết não), rối loạn tâm thần (hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt dễ gây chấn thương cho bản thân và tấn công người xung quanh), tổn thương và rối loạn tim mạch (co thắt mạnh các động mạch gây tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, viêm mạch, xuất huyết hoặc thiếu máu ở nhiều nơi trên cơ thể), tiêu cơ vân, suy thận cấp, rối loạn đông máu…

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Bắt 2 nam thanh niên vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp

HƯNG THƠ |

2 nam thanh niên bị bắt quả tang khi vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp từ Nghệ An vào Quảng Trị.

Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ từ chối cấp cứu khiến Thiếu úy công an ngộ độc ma túy tử vong

Thùy Linh |

Chiều 15.8, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xác minh vụ việc bác sĩ từ chối cấp cứu khiến thiếu úy công an ngộ độc ma túy tử vong.

Trinh sát kể chuyện đối đầu sinh tử với “trùm” ma túy

HOA LÊ |

Đường dây buôn bán ma túy bị bẻ gãy, những ông trùm ma túy bị rơi vào “thế trận” của lực lượng chức năng sẽ chống trả “một sống một còn”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quảng Trị: Bắt 2 nam thanh niên vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp

HƯNG THƠ |

2 nam thanh niên bị bắt quả tang khi vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp từ Nghệ An vào Quảng Trị.

Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ từ chối cấp cứu khiến Thiếu úy công an ngộ độc ma túy tử vong

Thùy Linh |

Chiều 15.8, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xác minh vụ việc bác sĩ từ chối cấp cứu khiến thiếu úy công an ngộ độc ma túy tử vong.

Trinh sát kể chuyện đối đầu sinh tử với “trùm” ma túy

HOA LÊ |

Đường dây buôn bán ma túy bị bẻ gãy, những ông trùm ma túy bị rơi vào “thế trận” của lực lượng chức năng sẽ chống trả “một sống một còn”.