Lo cúm tấn công dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế họp khẩn

L.Hà |

Ngày làm việc cuối cùng của năm (13.2), Bộ Y tế đã họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh cúm không để bùng phát dịch bệnh trong mùa đông xuân, mùa Lễ hội và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các biện pháp mạnh đã được đưa ra. Đặc biệt, chú trọng công tác truyền thông như tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh; hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thực hiện ăn chín, uống chín; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm... Đặc biệt, các cơ sở y tế tổ chức thu dung, phân tuyến, phân luồng, cách ly, điều trị bệnh nhân; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị cho điều trị, không để thiếu thuốc, dịch truyền xảy ra; thực hiện tốt việc phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm.

Đại diện các bệnh viện tuyến trung ương cho biết các bệnh viện đều đã triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch cúm.

Cụ thể, BV Bạch Mai triển khai 1 sàn cấp cứu bệnh nhân nhi và 2 sàn cấp cứu bệnh nhân người lớn; dồn máy thở cho khoa hồi sức; huy động 12 máy ecmo; dự trữ 1.260 viên Tamiflu...

Các BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Nhi Trung ương cũng đã tiến hành triển khai phân luồng từ khoa khám bệnh để tránh dịch lây lan; dành riêng số giường đáng kể để điều trị cách ly các bệnh nhân mắc cúm; đồng thời huy động nhân lực, trang thiết bị và thuốc men đủ để ứng phó với dịch cúm.

Các BV của Hà Nội như BV Xanh Pôn, BV Đống Đa, BV Đức Giang... đã triển khai các biện pháp thu dung và điều trị trong trường hợp có bệnh nhân.

Ths Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo các bác sĩ không nên chỉ định sử dụng rộng rãi Tamiflu, để tránh kháng thuốc và tránh tạo nên cơn sốt giả về loại thuốc này; yêu cầu các bệnh viện giám sát chặt chẽ các bác sĩ trong việc kê đơn Tamiflu.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán cúm gia tăng, không dùng tự do thuốc Tamiflu

L.Hà - T.Linh |

Cận Tết Nguyên đán, dịch cúm hoành hành tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, số ca nhiễm virus cúm A (H1N1) đang có xu hướng gia tăng. Để đón tết an lành, nhiều người đã tìm mua thuốc Tamiflu về trữ. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã phải cảnh báo việc trữ thuốc.

Chủ động phòng dịch cúm gia cầm trước nguy cơ bùng phát dịp Tết Nguyên đán

K' Liệp |

Trước nguy cơ dịch bệnh diễn ra phức tạp khi thời tiết chuyển mùa, sự gia tăng sử dụng thực phẩm… làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu, các bệnh lây truyền qua thực phẩm…, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nguy cơ dịch cúm A/H7N9 dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng ra công điện khẩn

KH.V |

Trước nguy cơ cúm A/H7N9 từ Trung Quốc lây lan sang Việt Nam vào dịp cận Tết Nguyên đán 2018, Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương cùng các bộ ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết Nguyên đán cúm gia tăng, không dùng tự do thuốc Tamiflu

L.Hà - T.Linh |

Cận Tết Nguyên đán, dịch cúm hoành hành tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, số ca nhiễm virus cúm A (H1N1) đang có xu hướng gia tăng. Để đón tết an lành, nhiều người đã tìm mua thuốc Tamiflu về trữ. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã phải cảnh báo việc trữ thuốc.

Chủ động phòng dịch cúm gia cầm trước nguy cơ bùng phát dịp Tết Nguyên đán

K' Liệp |

Trước nguy cơ dịch bệnh diễn ra phức tạp khi thời tiết chuyển mùa, sự gia tăng sử dụng thực phẩm… làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu, các bệnh lây truyền qua thực phẩm…, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nguy cơ dịch cúm A/H7N9 dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng ra công điện khẩn

KH.V |

Trước nguy cơ cúm A/H7N9 từ Trung Quốc lây lan sang Việt Nam vào dịp cận Tết Nguyên đán 2018, Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương cùng các bộ ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống.