Liên tiếp cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

Phương Linh |

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng gió mùa nhưng lực lượng cứu hộ từ tàu SAR27-01 đã nỗ lực nhanh nhất để kịp thời cấp cứu khẩn cấp các thuyền viên bị nạn.

Chiều 6.2, Nguyễn Xuân Bình- Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết, sau 18 giờ vượt sóng lớn lực lượng cứu nạn tàu SAR27-01 vừa kịp thời đưa một thuyền viên người Philippines về Nha Trang cấp cứu.

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) tiếp nhận thông tin báo nạn khẩn cấp của thuyền trưởng tàu Antonis Angelicoussis (quốc tịch Hy Lạp) đang chở hàng từ Singapore đi Trung Quốc. Tàu đang ở vùng biển cách Nha Trang 146 hải lý về hướng Đông Nam, trên tàu có thợ máy Silverio Rosal (sinh năm 1981, quốc tịch Philippines) mắc bệnh nặng và được chẩn đoán bị viên tắc ruột, nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng tàu Antonis Angelicoussis yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Thợ máy Silverio Rosal được lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam chuyển về tàu để đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh: X.Bình
Thợ máy Silverio Rosal được lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam chuyển về tàu SAR27-01 để đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh: X.Bình

Ngay sau đó, tối 5.2, VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang cùng tổ y tế lên đường cứu nạn thuyền viên người Philippines. Sau khi tiếp cận và làm công tác sơ cứu, đến 12 giờ ngày 6.2, tàu SAR27-01 cùng tổ y tế đưa ông Silverio Rosal cập cảng Nha Trang an toàn. Nạn nhân được chuyển lên xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Vào rạng sáng ngày 4.2, tàu SAR27-01 cũng vừa cứu nạn thành công thuyền viên người Philippines bị đau ruột thừa cấp. Thuyền viên tên Daviron Maglaccion là sĩ quan máy 3 tàu hàng Echo.Gr (quốc tịch Marshall Islands) đang trên hải trình cách Nha Trang 110 hải lý được lực lượng cứu nạn trên tàu SAR27-01 ứng cứu kịp thời đưa về bờ điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, “mặc dù giáp Tết hay trong những ngày Tết thì lực lượng cứu nạn hàng hải vẫn phải túc trực 24/24, sẵn sàng nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ.

Do tình trạng bệnh của các thuyền viên đều có thể dẫn đến tử vong rất cao vì vậy lực lượng cứu nạn hàng hải của VNMRCC luôn phải trong tư thế chạy đua với thời gian, sóng gió trên biển với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, năm 2020 công tác cứu nạn không chỉ đảm bảo nhanh, an toàn trên biển mà còn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ lực lượng cứu nạn đều phải tuân thủ các quy trình kiểm dịch khắt khe.

Trang thiết bị y tế phòng dịch được bố trí ở mức độ cao, đảm bảo an toàn khi tiếp nhận nạn nhân vào bờ. Đồng thời, trung tâm phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực cảng và toàn bộ tàu SAR27-01 sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động, hôn mê trên biển

Hữu Long |

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý, thì một thuyền viên trên tàu gặp tai nạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều tàu ra cứu hộ khẩn cấp.

Hỗ trợ thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh cá ở quần đảo Trường Sa

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, 1 thuyền viên trên tàu cá BĐ-97894 TS bị tai nạn lao động khi hoạt động trên biển.

Đường cứu nạn giải nguy xe khách chở 30 người mất phanh trên QL6 ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Đang lưu thông trên QL6 đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình, chiếc xe ô tô chở khách bất ngờ mất phanh và phải lao vào đường cứu nạn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động, hôn mê trên biển

Hữu Long |

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý, thì một thuyền viên trên tàu gặp tai nạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều tàu ra cứu hộ khẩn cấp.

Hỗ trợ thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh cá ở quần đảo Trường Sa

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, 1 thuyền viên trên tàu cá BĐ-97894 TS bị tai nạn lao động khi hoạt động trên biển.

Đường cứu nạn giải nguy xe khách chở 30 người mất phanh trên QL6 ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Đang lưu thông trên QL6 đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình, chiếc xe ô tô chở khách bất ngờ mất phanh và phải lao vào đường cứu nạn.